Đức tuyên bố theo dõi chặt chẽ tình hình hình ở biên giới Nga - Ukraine

GD&TĐ - Hôm qua (2/11), Bộ Ngoại giao Đức cho biết chính phủ nước này theo dõi chặt chẽ các báo cáo của phương tiện truyền thông về tình hình tại biên giới Nga – Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky thị sát tình hình trong một lần tới vùng Donbass.
Tổng thống Ukraine Zelensky thị sát tình hình trong một lần tới vùng Donbass.

Được yêu cầu bình luận về việc Nga được cho là tăng cường quân đội gần biên giới Ukraine  sau khi kết thúc cuộc tập trận chiến lược Nga – Belarus Zapad 2021, Bộ Ngoại giao Đức cho biết, chính phủ nước này với tư cách là thành viên định dạng Normandy, về nguyên lý, sẽ theo dõi chặt chẽ mọi báo cáo về tình hình biên giới Nga – Ukraine.

Tờ Washington Post ngày 30/10 đưa tin các quan chức Mỹ và châu Âu lo ngại về thông tin cho rằng Nga triển khai quân tới biên giới Ukraine. Theo tờ báo này, các nước phương Tây bắt đầu chú ý đến các hoạt động chuyển quân của Nga, đặc biệt là trong những tuần gần đây sau khi Nga kết thúc cuộc tập trận Zapad 2021 ở sườn phía Tây nước này hồi giữa tháng 9.

Trước đó, các nước phương Tây đã nhiều lần nêu quan ngại về tuyên bố của quân đội Ukraine về việc Nga tăng cường quân dọc biên giới với Ukraine. Về phần mình, phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng các hoạt động chuyển quân bên trong nước Nga không nên khiến bất kỳ quốc gia nào phải lo lắng vì điều này không gây ra mối đe dọa nào đối với bất kỳ ai.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ