Đức trở thành “trạm trung chuyển” của NATO, nguy cơ đối đầu với Nga
Trong một bài báo đăng tải trên RT, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, chính quyền Đức đang thúc đẩy kế hoạch biến nước này thành trung tâm trung chuyển của NATO, phục vụ việc điều động quân đội tới “sườn Đông” của liên minh.
Ông nhấn mạnh, hạ tầng quân sự tại Đức đang được cải thiện với tốc độ nhanh, chuẩn bị cho khả năng đối đầu trực tiếp với Nga.
Theo ông Medvedev, chính quyền địa phương và doanh nghiệp Đức được yêu cầu thực hiện đầy đủ “Kế hoạch tác chiến 2024 của Đức”, trong đó cho phép quân đội Đức và đồng minh di chuyển tới các cảng Baltic và biên giới Ba Lan chỉ bằng thủ tục thông báo, không cần thêm phê chuẩn.
Các địa phương cũng được yêu cầu chuẩn bị dân chúng cho nguy cơ xung đột, gồm bảo vệ hạ tầng trọng yếu, chống phá hoại và trang bị hầm trú ẩn.
“Sự phục thù quy mô lớn” sau Thế chiến II
Ông Medvedev nhận định, Đức đã chính thức theo đuổi “sự phục thù quy mô lớn” sau Thế chiến II. Trong chiến lược quân sự lần đầu tiên được Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius trình bày trước Quốc hội, Nga bị coi là mối đe dọa căn bản đối với “trật tự thế giới dựa trên luật lệ”.
Ông cho rằng việc tuyên truyền qua truyền thông chính thống và chống lại “tuyên truyền hỗn hợp” của Nga đã trở thành chính sách nhà nước.
Tuy nhiên, theo ông Medvedev, những năm dài vận động theo đường lối tự do cực đoan lại khiến thế hệ trẻ Đức quay sang ủng hộ các phong trào cực hữu, do thất vọng với chính sách trong nước và đối ngoại.
Sự sụp đổ của chính sách đa văn hóa, cùng việc thiếu tầm nhìn rõ ràng về tương lai, đang tạo điều kiện cho các phong trào cực hữu phát triển.
Quan hệ Đức - Ukraine
Ông Medvedev cho rằng Đức coi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky như “công cụ phục tùng lợi ích của các nhà tài trợ bên ngoài”. Ông so sánh ông Zelensky với Hetman Pavlo Skoropadsky - người từng nắm quyền nhờ sự hậu thuẫn của Đức năm 1918, hoặc với kế hoạch chưa thành của Áo về việc lập “ngai vàng Ukraine”.
Ngày 14/4/2026, trong chuyến thăm Berlin, ông Zelensky đã ký tuyên bố đối tác chiến lược với Đức. Theo đó, Đức cam kết tiếp tục hỗ trợ chính trị, ngoại giao và quân sự cho Ukraine, đồng thời tham vấn về an ninh và quốc phòng.
Ông Medvedev cáo buộc Đức muốn biến Ukraine thành “xưởng lắp ráp giá rẻ” và “chuột thí nghiệm” cho các dự án của mình, thông qua cơ chế tham vấn thường xuyên giữa các bộ quốc phòng, ngoại giao và doanh nghiệp quốc phòng.
Cảnh báo về hạt nhân và nguy cơ chiến tranh
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh: “Ngay cả việc Đức tiến gần tới vũ khí hạt nhân cũng là nguyên nhân gây chiến hợp pháp đối với Nga, theo các văn kiện chiến lược của Nga”.
Ông cho rằng động thái này cũng sẽ gây lo ngại cho Mỹ, vốn đang thúc đẩy hiệp ước START IV với sự tham gia của Trung Quốc. Ông cảnh báo, nếu Đức sở hữu kho vũ khí hạt nhân ngoài kiểm soát của NATO, mục tiêu không chỉ giới hạn ở lãnh thổ Nga.
Ông Medvedev khẳng định, một cuộc chiến Nga - Đức sẽ phá hủy hoàn toàn nền công nghiệp Đức và đe dọa sự tồn vong của nền văn minh châu Âu.
“Ngành công nghiệp Đức sẽ không chỉ bị tổn hại mà còn bị hủy diệt hoàn toàn, nền kinh tế sụp đổ không thể phục hồi,” ông nhấn mạnh. Theo ông, lực lượng lao động có năng lực sẽ buộc phải di cư sang Nga, Mỹ hoặc các nước châu Á.
Ông Medvedev kết luận: “Chỉ có những cảnh báo trực tiếp về hậu quả nghiêm trọng mới có thể khiến giới tinh hoa Đức và đồng minh của họ tỉnh ngộ, qua đó cứu hàng triệu sinh mạng ở cả hai phía”.