(GD&TĐ)- Mặc dù còn khoảng vài tháng nữa Tết Nguyên đán Kỷ Mão mới đến nhưng đến nay các doanh nghiệp khu vực phía Nam đã có kế hoạch chuẩn bị hàng hóa khá chu đáo.
Phía doanh nghiệp cho biết, chưa năm nào kế hoạch trữ hàng tết lại diễn ra rầm rộ và quy mô như năm nay, hàng hóa phục vụ tết sẽ tăng ca về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, hàng nhiều nhưng có kìm được giá trên thị trường hay không đang là vấn đề mà các doanh nghiệp lo lắng.
TP.HCM phong phú nguồn hàng
 |
| Nguồn hàng dự trữ cho cao điểm tết rất phong phú. Ảnh, internet |
Tại TP.HCM, để chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão, các doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn hàng từ đầu quý 3 và có một kế hoạch chuẩn bị khá bài bản. Ông Văn Đức Mười- Tổng giám đốc Công ty Vissan- cho biết, Vissan sẽ cung cấp cho thị trường 3.450 tấn thực phẩm chế biến, 2.100 tấn thịt heo, 360 tấn thịt trâu bò, thời gian thực hiện từ nay cho đến hết Tết Tân Mão 2011. Số lượng hàng năm nay trữ nhiều hơn năm ngoái đã đăng ký 2.050 tấn thịt heo; 200 tấn trâu bò và 900 tấn thực phẩm. Nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng, Vissan còn dự trữ thêm hơn 2.000 tấn thịt đông lạnh để phòng trường hợp thị trường biến động và đặt hàng các trang trại nuôi 40.000 con heo thịt.
Trong tháng 11 và 12/2010, bình quân mỗi tháng Công ty Phú An Sinh cam kết cung cấp cho thị trường 325.000 kg thịt gà, heo; tháng 1/2011 là 400.000 kg thịt gà, heo. Phú An Sinh là doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình bán hàng bình ổn giá của thành phố. Công ty cam kết giá thịt heo là 65.000 đồng/kg thịt gà 90.000 đồng/kg gà ta, 50.000 đồng/kg gà thả vườn và 38.000 đồng/kg gà công nghiệp. Ông Lê Vinh Hoài Tịnh- Giám đốc kinh doanh Công ty Phú An Sinh- cho biết, gà thả vườn giá đăng ký bình ổn 50.000 đồng/kg, tuy nhiên giá thị trường bên ngoài hiện tại là trên là 60.000 đồng/kg, giảm tương đương 20%. Mặc dù giá bán thực phẩm bình ổn thấp hơn nhiều so với giá thị trường nhưng Phú An Sinh đã chuẩn bị mọi nguồn lực để cung cấp đủ hàng và đảm bảo bán hàng đúng giá đã cam kết.
Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, từ cuối tháng 10, Saigon Co.op đã ứng 300 tỷ đồng cho các trại sản xuất, hộ nông dân ở các tỉnh đầu tư vào khâu sản xuất để cung cấp nguồn hàng lương thực, thực phẩm chất lượng cho siêu thị. Bà Lê Quang Thục Quỳnh- Giám đốc Marketing Saigon Co.op- cho biết, hiện Saigon Co.op đã chuẩn bị 150.000 tấn các loại mặt hàng thiết yếu phục vụ cho mùa cao điểm tết. Trong đó có 30.000 tấn hàng trong diện bình ổn giá, tăng gấp 3 lần so với kế hoạch dự trữ ban đầu. Bà Quỳnh khẳng định, do có sự chuẩn bị trước bằng việc ký các hợp đồng bao tiêu nông sản với một số hợp tác xã tại các tỉnh như Lâm Đồng, Tiền Giang, TP.Hồ Chí Minh… nên dù thời điểm hiện tại thị trường có giảm lượng hàng cung ứng nhưng Saigon Co.op vẫn đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng và bán hàng đúng giá bình ổn. Đối với một số mặt hàng nhập khẩu, Saigon Co.op hiện tại vẫn chưa nhận được thông báo điều chỉnh nào từ phía các nhà cung cấp. Tuy nhiên, không thể khẳng định chắc chắn những mặt hàng này có ổn định giá trong thời gian tới hay không?
“Theo thông lệ, sức mua vào dịp cuối năm sẽ tăng mạnh nên siêu thị Big C đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng từ mấy tháng trước, trong đó chủ yếu tập trung vào thương lượng nguồn hàng, giá cả, số lượng với các nhà cung cấp để ổn định nguồn hàng và tránh biến động của thị trường. Tuy không nhận được sự hỗ trợ kinh phí như các doanh nghiệp tham gia bán hàng bình ổn nhưng BigC vẫn chủ động nguồn hàng dồi dào, phong phú về chủng loại và chất lượng”- Bà Dương Thị Quỳnh Trang- Giám đốc Quan hệ Công chúng và đối ngoại Big C- cho biết. Để hàng hóa có giá ổn định, Big C đã hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp để họ tích cực tham gia vào các chương trình giảm giá cho khách hàng nhằm đem lại lợi ích cho khách hàng, nhà cung cấp và siêu thị. Từ nay đến tết, Big C sẽ tiếp tục phát triển nhãn hàng riêng của Big C: WOW! Giá hấp dẫn, Bakery by Big C, Ebon, các mặt hàng cao cấp Casino, với gần 1000 mặt hàng, giá luôn rẻ hơn từ 10 - 70% so với giá các sản phẩm có chất lượng tương đương mang nhãn hiệu của nhà cung cấp. Mỗi năm Big C nhập khẩu hai lần các mặt hàng thực phẩm khô, đồ hộp, bánh kẹo, hóa mỹ phẩm… từ Tập đoàn Casino mẹ nên toàn hệ thống vẫn kiểm soát được giá.
Theo ông Hồ Phước Hải, Giám đốc chợ Bình Điền, do ảnh hưởng của bão lụt ở miền Trung nên nguồn cung hàng trong thời gian gần đây đã bị sụt giảm đáng kể. Hiện nguồn hàng chủ yếu được đưa về từ miền Tây và Đà Lạt nên ảnh hưởng ít nhiều tới sự tăng giá trong thời gian qua. Tuy nhiên, để dự trữ hàng bán trong dịp tết, chợ Bình Điền đang triển khai cho tiểu thương chuẩn bị nguồn hàng, giá cả, số lượng… nhằm định hướng gom hàng, chuẩn bị tài chính để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu người mua. Hiện tại các tiểu thương chợ Bình Điền đã thương lượng với thương lái, đặt hàng với nơi sản xuất và đăng ký mua với số lượng lớn để kịp cung ứng trong những ngày cao điểm sắp tới.
Tại cuộc họp ngày 17/11 của ngành công thương với 14 doanh nghiệp tham gia bình ổn giá hàng hóa tại TP. Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp như Ba Huân, Vĩnh Thành Đạt, Công ty Lương Thực TP. Hồ Chí Minh… báo cáo cũng đã chuẩn bị xong nguồn hàng như cam kết theo chương trình bình ổn giá.
Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh cho biết, chương trình bình ổn 8 mặt hàng gồm gạo, thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, đường, dầu ăn, thực phẩm chế biến và rau củ quả trong thời gian qua đã mang lại những hiệu quả nhất định, đóng vai trò định hướng dẫn dắt giá nhiều nhóm hàng thiết yếu khác. Dựa trên nhu cầu tiêu dùng hàng tháng, 14 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá có đủ sức chi phối thị trường ít nhất từ 20% - 50%, trong đó mức giá bán 8 mặt hàng vẫn ổn định theo đúng mức giá cam kết cho đến hết tháng 3/2011, đảm bảo thấp hơn giá thị trường 10%.
Các địa phương khẩn trương lo hàng phục vụ tết
Theo Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, ngành công thương tỉnh này đã giao cho 14 doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện chương trình bình ổn giá hàng hóa trên thị trường từ nay đến tết cuối năm. Tỉnh sẽ hỗ trợ 102 tỷ đồng cho 4 doanh nghiệp là Vinatex, Coop Mart, Citi Mart và Doanh nghiệp tư nhân Hải Long để bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân trong dịp tết Tân Mão. Sở Công Thương Bình Dương còn kết hợp với các huyện vùng sâu vùng xa để triển khai 40 điểm bán hàng bình ổn giá phục vụ người nghèo.
TP. Cần Thơ hiện đang ráo riết hoàn tất công tác chuẩn bị trữ hàng tết. UBND TP. Cần Thơ đã tạm ứng 30 tỷ đồng cho các doanh nghiệp trên địa bàn dự trữ hàng hóa, phụ vụ nhu cầu mua sắm cuối năm. Số tiền này được phân bổ cho các doanh nghiệp gồm Co.op Mart Cần Thơ, Công ty TNHH Thực phẩm rau quả Cần Thơ, Công ty cổ phần Centraco, Công ty lương thực Sông Hậu và Công ty cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ. Các mặt hàng cần dự trữ gồm gạo, đường, thực phẩm chế biến, dầu ăn...
Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cũng cho biết, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương tạm ứng ngân sách khoảng 25 tỷ đồng cho các doanh nghiệp dự trữ các mặt hàng thiết yếu cho mùa mua sắm tết như gạo, nếp, dầu ăn, bánh mứt, thịt, cá đóng hộp... Hiện sở đang có kế hoạch làm việc với Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long về mức phân bổ số vốn tạm ứng cho các doanh nghiệp.
Ngành công thương các tỉnh miền Tây Nam Bộ ngoài tìm kiếm nguồn hàng, đầu tư cho khâu dự trữ, bán hàng bình ổn, các doanh nghiệp hiện đang xúc tiến kế hoạch đem hàng hóa phục vụ tận tay người tiêu dùng, đặc biệt là người nghèo ở vùng sâu vùng xa. Theo một số doanh nghiệp tham gia bán hàng phục vụ mùa mua sắm tết, việc đem hàng đến tận tay người mua là tốn kém, tuy nhiên với sự hỗ trợ từ chính sách và các nhà sản xuất hàng hóa thì doanh nghiệp không khó để thực hiện.
An Sương (theo CTĐT)