Dự báo thời tiết 25/10: Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường

GD&TĐ - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm nay (25/10) các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Không khí lạnh tưng cường  các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ (Ảnh minh họa)
Không khí lạnh tưng cường các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ (Ảnh minh họa)

Hiện nay (25/10): Ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống phía Nam, ảnh hưởng các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 25/10:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC, có nơi dưới 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC, riêng Điện Biên, Lai Châu 29 - 32oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng đêm có mưa rải rác. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC, có nơi dưới 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to.  Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC, phía Nam có nơi trên 25oC.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc: 25 - 28oC; phía Nam 27 - 30oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất từ  23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 48 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ  31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, gần sáng ngày mai có mưa rải rải. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ  24 - 26oC.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ