Đón nhận 3.190 phụ nữ, trẻ em bị buôn bán

Đón nhận 3.190 phụ nữ, trẻ em bị buôn bán
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tính đến tháng 5-2010, số phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về là 3.190 trường hợp; trong đó 60% nạn nhân tự trở về, 40 % nạn nhân được giải cứu và tiếp nhận chính thức. Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành cho biết; số nạn nhân được hỗ trợ tâm lý, khám sức khỏe sau khi về nước là 2.532 người; hơn 1.037 trường hợp đã nhận được kinh phí hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, học nghề từ ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, các tổ chức Di cư quốc tế (IOM), Terre Des Hommes (TDH) cũng đã hỗ trợ cho hơn 200 nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Tây Ninh, Bắc Giang, Lào Cai… với mức kinh phí từ 300-500 USD/người.

Tại hội nghị, các lực lượng Công an, Biên phòng cho biết; hiện nay cả nước có hơn 3.600 đối tượng, 235 đường dây có biểu hiện hoạt động mua bán người tại 51 tuyến và 182 địa bàn trọng điểm.

Nhiều đại biểu kiến nghị: “Cần sớm đưa Chương trình 130/CP thành Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 – 2015”
Nhiều đại biểu kiến nghị: “Cần sớm đưa Chương trình 130/CP thành Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 – 2015”

Theo điều tra, khảo sát của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, hầu hết phụ nữ, trẻ em bị buôn bán sang Trung Quốc phải làm việc vất vả, nặng nhọc, bị lạm dụng tình dục, ép làm gái mại dâm; thậm chí nhiều nạn nhân bị ép tiêm thuốc ngừa thai vĩnh viễn… Nên khi về nước, nhiều chị em bị rối loạn tâm lý, mắc các bệnh xã hội, nan y, thường xuyên đau ốm, mất khả năng sinh con.

Kết thúc Hội nghị, nhiều đại biểu kiến nghị: “Cần giữ bí mật danh tính, bảo vệ đời tư nạn nhân trong quá trình tố tụng và tái hòa nhập để khuyến khích nạn nhân tố cáo tội phạm buôn bán người. Chính sách hỗ trợ nên lấy nguyện vọng của nạn nhân làm trung tâm; phải nâng mức tiền phạt, tịch thu một phần tài sản của tội phạm để bồi thường thiệt hại cho nạn nhân bị buôn bán. Cần sớm đưa Chương trình 130/CP thành Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 – 2015…”               

                                                                                                             Tin, ảnh: Hạ Băng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.