Đội tuyển Việt Nam có cơ hội thi đấu với Brazil

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đội tuyển Việt Nam có cơ hội được thi đấu cọ xát, giao lưu với tuyển Brazil trong tương lai gần.

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội so tài với ĐT Brazil trong tương lai gần.
Đội tuyển Việt Nam có cơ hội so tài với ĐT Brazil trong tương lai gần.

Mới đây, Đại sứ Brazil - ông Marco Farani đã bày tỏ mong muốn việc sớm đưa tuyển Brazil sang Việt Nam đá giao hữu. Theo ông Marco Farani, ĐTQG nước này tới Việt Nam giao hữu chính là cầu nối trong giao lưu nhân dân hai nước.

Nếu như điều này thành sự thật, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội được thi đấu cọ xát cũng như giao lưu với nền bóng đá hàng đầu thế giới.

Trước đó, vào năm 2008, đội Olympic Brazil trước khi tham dự Thế vận hội tại Bắc Kinh cũng đã có trận giao hữu với đội tuyểnViệt Nam trên sân Mỹ Đình và giành chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà.

Thời điểm hiện tại, đội tuyển Brazil đang sở hữu nhiều ngôi sao đẳng thế giới như Neymar, Vinicius Junior, Alisson Becker... và cũng đang được tuyển Indonesia lên kế hoạch thi đấu giao hữu.

Nằm trong kế hoạch hướng tới Vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại trong tháng 6 tới. Quế Ngọc Hải và các đồng đội sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 15/6 trên sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng.

Đây cũng là trận đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên trưởng người Pháp Philippe Troussier.

Chủ tịch Văn Trần Hoàng của CLB Hải Phòng bày tỏ hy vọng sẽ "thoát khoán" vé cho các CĐV để phủ kín SVĐ Lạch Tray. Tuy nhiên, ông Hoàn cũng cho biết thêm, đó chỉ là ước nguyện của ông còn mọi quyết định phải phụ thuộc vào LĐBĐ Việt Nam (VFF).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.