Đối tượng giả cán bộ Bộ Công an tiếp cận nhóm người nhập cảnh trái phép đang cách ly lĩnh án

GD&TĐ - Ngày 7/9, TAND huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Vũ Toàn (SN 1976, trú tại khu phố 2, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa) về tội Giả mạo vị trí công tác.

Đối tượng Vũ Toàn và tấm thẻ công vụ đặc biệt giả.
Đối tượng Vũ Toàn và tấm thẻ công vụ đặc biệt giả.

Trước đó, Vũ Toàn có hành vi giả mạo là cán bộ thuộc Bộ Công an để tiếp cận 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị cách ly tại Trạm y tế xã Xuân Hưng.

Thông tin vụ án cho thấy, khoảng 14h ngày 17/5, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai tuần tra kiểm soát trên địa bàn huyện Xuân Lộc, phát hiện xe khách mang BKS: 98B-027.63 đang lưu thông từ Bình Thuận vào địa bàn Đồng Nai. Trên xe chỉ có 5 người (kể cả lái xe).

Lực lượng công an yêu cầu lái xe cho dỡ hàng hóa để kiểm tra, khi kiểm tra đến khoang giữa xe thì phát hiện trong 1 thùng carton có 4 người Trung Quốc đang co mình ẩn nấp và 1 người Trung Quốc nữa đang ẩn nấp trong thùng xốp khu vực cuối xe.

Làm việc ban đầu, các trường hợp này khai nhận đã cùng một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh qua tỉnh Cao Bằng, thuê ô tô đi từ Cao Bằng về Bắc Giang.

Do tình hình dịch bệnh tại Bắc Giang diễn biến phức tạp, nhóm người Trung Quốc này đã thuê xe khách 98B-02763 đi từ Bắc Giang vào TP. Hồ Chí Minh. Kiểm tra giấy tờ tùy thân 5 người Trung Quốc không xuất trình được giấy tờ theo quy định về nhập cảnh vào Việt Nam

Lực lượng chức năng đang phối hợp với lực lượng y tế huyện Xuân Lộc đưa 10 người (5 người Việt Nam, 5 người Trung Quốc) về ly tập trung tại Trạm Y tế xã Xuân Hưng để kiểm tra y tế theo quy định và bàn giao các đối tượng cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục đấu tranh khai thác và củng cố hồ sơ xử lý theo thẩm quyền.

Vì muốn thăm gặp người quen là người Trung Quốc đang bị cách ly tại Trạm y tế xã Xuân Hưng nên ông Cao Quốc Nam (SN 1955, ngụ tại phường 4, TP.Vũng Tàu) đã nhờ Vũ Toàn giúp đỡ và được Toàn nhận lời.

Đến khoảng 5h sáng ngày 23/5, Toàn đã thuê ô tô mang BKS: 60A-558.44 hiệu Toyota Vios của vợ chồng ông Đào Văn Bình (SN 1957) và bà Phạm Thị Hồng Vân (SN 1967 - thường trú tại khu phố 6, phường Tân Biên, TP. Biên Hòa) để làm phương tiện đi lại.

Tiếp đó, 4 đối tượng đi xe ô tô trên đến Trạm Y tế xã Xuân Hưng. Khi gặp tổ công tác của Công an xã Xuân Hưng đang làm nhiệm vụ tại đây, Vũ Toàn tự giới thiệu là cán bộ thuộc Bộ Công an và xuất trình 1 thẻ công vụ đặc biệt có tên Vũ Văn Toàn, chức vụ là chuyên viên kinh tế, đơn vị công tác tại tổ công tác đặc biệt cố vấn ban chiến lược.

Sau khi xuất trình tấm thẻ trên, Toàn yêu cầu lực lượng chức năng cho bản thân được tiếp cận với 5 người Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép bị phát hiện trước đó và đang thực hiện cách ly tại khu cách ly.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện nhiều biểu hiện nghi vấn và đã đưa số đối tượng nêu trên về trụ sở công an huyện Xuân Lộc để làm rõ.

Qua làm việc ban đầu, đối tượng Toàn khai nhận sử dụng thẻ công vụ đặc biệt mạo danh cán bộ Bộ Công an để tiếp cận 5 đối tượng người Trung Quốc tại khu cách ly.

Căn cứ vào các chứng cứ, lời khai của bị cáo và những người liênquan; xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX TAND huyện Xuân Lộc đã tuyên phạt Vũ Toàn 12 tháng tù.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ