
Bị AI giả mạo để lừa đảo người tiêu dùng, Hòa Minzy bức xúc lên tiếng
GD&TĐ - Vấn nạn giả mạo người nổi tiếng để lừa đảo không còn là câu chuyện hiếm gặp, đặc biệt là các hình thức giả mạo sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
GD&TĐ - Vấn nạn giả mạo người nổi tiếng để lừa đảo không còn là câu chuyện hiếm gặp, đặc biệt là các hình thức giả mạo sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
GD&TĐ - Có khả năng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã bị lừa trong việc nhập tịch 7 cầu thủ, dẫn tới án phạt nặng của FIFA.
GD&TĐ - Bộ Tài chính đang phối hợp cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ các hành vi giả mạo văn bản, chữ ký, con dấu của lãnh đạo Bộ, Cổng thông tin điện tử.
GD&TĐ - Ngày 18/4, Sở Y tế TPHCM phát cảnh báo về dịch vụ giả mạo chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề trong lĩnh vực y, dược.
GD&TĐ - Trên mạng xã hội, xuất hiện nhiều thông báo liên quan đến các chương trình học bổng tiếng Anh được cho là của Bộ GD&ĐT triển khai.
GD&TĐ - Theo Sở GD&ĐT TPHCM, tin nhắn chỉ đạo của đơn vị này liên quan đến dạy thêm học thêm đang lan truyền trên mạng xã hội giả mạo.
GD&TĐ - Thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng diễn biến phức tạp, tội phạm liên tục thay đổi thủ đoạn mới, tinh vi…
GD&TĐ - Theo Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), giả mạo quyên góp ủng hộ người dân vùng lũ là một trong các phương thức lừa đảo trực tuyến tuần qua.
GD&TĐ - Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ vừa kiểm tra, tạm giữ hơn 9.000 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
GD&TĐ - Ngày 21/8, Cục Quản lý thị trường Yên Bái thông tin, đơn vị kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh có 33.500 quả bóng golf có dấu hiệu vi phạm.
GD&TĐ -Bộ VH,TT&DL khẳng định, thông tin “Cháo lươn” Nghệ An được đề cử di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là giả mạo.
GD&TĐ - Cơ quan chức năng cảnh báo mạng xã hội Facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện Cảnh sát Nhân dân để lừa đảo.