Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

GD&TĐ - “Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp” là chương trình giao lưu, trao đổi do Dự án IPP, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế và Trường Đại học Hà Tĩnh phối hợp tổ chức.

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ảnh 1Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ảnh 2Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ảnh 3
Tại buổi giao lưu, các chuyên gia trong Dự án IPP đã trình bày về Hệ sinh thái khởi nghiệp; Giới thiệu khung chương trình giảng dạy khởi nghiệp và nâng cao nhận thức đổi mới sáng tạo khởi nghiệp của IPP; các kỹ năng quan trọng và cách xây dựng ý tưởng để khởi nghiệp; Kỹ năng nghiên cứu thị trường, thử nghiệm những ý tưởng kinh doanh và phát triển kế hoạch kinh doanh..

Trong không khí cởi mở, các bạn sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh đã thẳng thắn đặt ra các câu hỏi liên quan đến khởi nghiệp và thảo luận nhóm, trình bày những ý tưởng về các vấn đề: Nên kinh doanh trong lĩnh vực nào? Làm thế nào để tạo sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh khi bắt đầu dự án khởi nghiệp….

TS Đoàn Hoài Sơn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh cho biết: “Thông qua chương trình khơi dậy sự sáng tạo, tìm hiểu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm về khởi nghiệp, tìm kiếm ý tưởng kinh doanh và có định hướng việc làm sau khi tốt nghiệp”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.