Đội Đại học Tôn Đức Thắng lên ngôi

GD&TĐ - Chiều ngày 28/01/2018, tại Sân vận động trường ĐH Tôn Đức Thắng đã diễn ra Lễ Bế mạc “Hội thao và Chung kết Giải Bóng đá sinh viên TP. Hồ Chí Minh – Cúp Vinaphone” thu hút hơn 5000 bạn sinh viên đến tham gia và cổ vũ.

Đội ĐH Tôn Đức Thắng ăn mừng
Đội ĐH Tôn Đức Thắng ăn mừng

Trận Chung kết là phần tranh tài của đội bóng Trường ĐH Tôn Đức Thắng và trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh. Sau khi kết thúc 2 hiệp chính với tỷ số hòa 1 - 1, hai đội bước vào loạt sút luân lưu cân não, với sự cổ vũ cùng sự xuất sắc của thủ môn Duy Tùng, ĐH Tôn Đức Thắng đã xuất sắc giành ngôi vô địch của Giải Bóng đá Sinh viên TP. Hồ Chí Minh - Cúp Vinaphone sau 04 năm chờ đợi với số tiền thưởng 50 triệu đồng, Cúp và Huy chương vàng. ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh về nhì với phần thưởng 30 triệu đồng và huy chương bạc.

Trước đó cũng đã diễn ra trận tranh Giải Ba giữa trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và trường ĐH Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh. Với sự vượt trội về kỹ thuật lẫn lối chơi phối hợp nhuần nhuyễn, các cầu thủ ĐH Nông lâm TP. Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng 2 - 0 để giành Giải 3 năm nay với phần thưởng 20 triệu đồng và huy chương đồng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao các giải phụ: Cầu thủ Vua phá lưới Phạm Đoàn Thanh Duy - ĐH Tài chính - Marketing; Cầu thủ xuất sắc nhất Lê Hoàng Sơn - ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Đội bóng được yêu thích nhất CĐ Công nghệ Thủ Đức; Giải dành cho cổ động viên ấn tượng thuộc về Hội cổ động viên trường ĐH Nông lâm TP. Hồ Chí Minh

Giải Bóng đá sinh viên TP. Hồ Chí Minh là hoạt động kết lại Hội thao sinh viên TP. Hồ Chí Minh lần 4 - HCUS GAMES IV. Giải Bóng đá năm nay có sự tham gia của 17 đội đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh với 36 trận đấu từ ngày 05/01 đến 28/01/2018 do Sở Văn hóa Thể Thao TP. Hồ Chí Minh, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh, các Liên đoàn thể thao và các đơn vị chức năng phối hợp tổ chức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ