Độc đáo bộ sưu tập thời trang của sinh viên lấy cảm hứng từ 12 con giáp

GD&TĐ - Những sáng tạo độc đáo của các bạn sinh viên trường Thiết kế và Thời trang MDIS được lấy cảm hứng từ 12 con giáp kết hợp với dòng thời trang cao cấp của Pháp đã để lại những ấn tượng mới lạ.

Những thiết kế thời trang được lấy cảm hứng từ 12 con giáp
Những thiết kế thời trang được lấy cảm hứng từ 12 con giáp

Trường Thiết kế và Thời trang MDIS đã phối hợp cùng khách sạn Sofitel Sentosa Singapore vừa giới thiệu bộ sưu tập thời trang theo chủ đề “Tìm lại sự Thịnh Vượng”, lấy cảm hứng từ 12 con giáp trong văn hoá phương Đông. Bộ sưu tập mang đến hơi thở mới cho dòng thời trang cao cấp của Pháp, phù hợp tiêu chí thương hiệu của Sofitel Sentosa với sự kết hợp giữa giấy và phong cách Haute Couture của Pháp (được hiểu là may quần áo một cách cao cấp).

Các học viên của trường đã thực hiện nhiệm vụ thiết kế một bộ trang phục lấy cảm hứng từ 12 con Giáp trong văn hoá phương Đông với chất liệu chính là giấy. Những thiết kế này phải thoả mãn yếu tố về hình tượng của con giáp được chọn. Những yếu tố của vàng cũng được đưa vào thiết kế nhằm thể hiện được sự sung túc, hoành tráng của năm mới, đồng thời lồng ghép yếu tố sang trọng của thời trang Pháp.

Bộ “trang phục Hợi” được thiết kế bởi sinh viên từ Việt Nam, Thân Trọng Kim Quyên.
Bộ “trang phục Hợi” được thiết kế bởi sinh viên từ Việt Nam, Thân Trọng Kim Quyên.

Vượt qua 38 thiết kế dự thi, Kim Quyên và Đông Khanh là 2 sinh viên Việt Nam đã xuất sắc góp mặt trong danh sách 12 trang phục được chọn để trưng bày tại sảnh Sofitel Sentosa Singapore. Đối với Khanh và Quyên, đây là lần đầu họ thực hiện một bộ trang phục được làm từ giấy, với vỏn vẹn 10 ngày cho cả quá trình từ khâu lên ý tưởng cho đến hoàn thiện bộ trang phục.

Từ con giáp Hợi, bảng màu gồm hồng và vàng gold đã được Kim Quyên chọn làm màu sắc chủ đạo.  Chiếc đuôi của loài vật đã được Quyên tái hiện trên phần chân váy của bộ trang phục, kết hợp cùng những đường viền hình xoắn ốc. Để hình ảnh được chân thật hơn, cô ngâm những lọn ruy băng đã được định hình vào trong hồ dán để duy trì hình dạng, ngoài ra để tạo nhiều sắc độ hơn, cô còn kết hợp với các lọn giấy nhầu được cuộn tròn.

Bộ trang phục Tỵ của Mào Nguyễn Đông Khanh
Bộ trang phục Tỵ của Mào Nguyễn Đông Khanh

Mào Nguyễn Đông Khanh (Drey) lựa chọn hình ảnh của Tỵ làm chủ đề cho trang phục của cô. Với Khanh, việc đưa những ý tưởng sáng tạo vào thực tiễn là một thử thách rất lớn, từ việc hiện thực hóa ý tưởng trên giấy cho đến tạo hình 3D cho sản phẩm. Hoàn thành được bộ trang phục đúng như suy nghĩ sẽ tạo ra một bước đột phá lớn, một nền tảng quan trọng cho hành trình theo đuổi đam mê thời trang mà bất kì sinh viên nào tại trường Thiết kế và thời trang MDIS đều thấm nhuần.

Trưởng khoa Thiết kế và Thời trang MDIS, anh Bernie Xu chia sẻ: “Các thiết kế đã phá vỡ những tư duy và cách sử dụng vải truyền thống và tạo nên một bước đột phá với sự kết hợp của một lượng lớn các hình giấy gấp. Các bạn đã có được cảm hứng và học được cách liên kết và kết hợp giữa đường nét và cấu trúc dưới dạng 2D, 3D. Bằng việc bị giới hạn thời gian, sinh viên cũng đồng thời học được cách phân bố thời gian hiệu quả hơn cho các công việc khác nhau trong dự án để đảm bảo được một kết quả hoàn hảo nhất.”

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ