Theo kết quả giai đoạn 2021 - 2024, khối lượng xuất khẩu vũ khí của Liên bang Nga đã giảm tới 92%, tức là giảm 14 lần, chỉ còn 1 tỷ USD, trong khi phạm vi địa lý của thị trường cung ứng hạ thấp còn 12 quốc gia vẫn nằm trong danh sách khách hàng truyền thống của Moskva.
Trong bối cảnh này, Nga đã công bố hợp đồng đầu tiên về việc cung cấp máy bay chiến đấu Su-57 cho nước ngoài, trong đó Algeria là người mua. Và điều này nên được coi là một nỗ lực của Moskva nhằm giữ vững vị thế của mình trên thị trường vũ khí toàn cầu.
Tổ chức phân tích Jamestown Foundation của Mỹ đã nêu chi tiết trong báo cáo của mình rằng sự sụt giảm 92% trong xuất khẩu vũ khí của Liên bang Nga giai đoạn 2021 - 2024 chính xác là do cuộc chiến toàn diện chống lại Ukraine.
Cùng lúc đó, doanh thu từ việc bán vũ khí của Nga vào năm 2021 lên tới 14,6 tỷ đô la, và để so sánh, con số này cho thấy sự sụp đổ tới 14 lần trong 3 năm.
Trước hết, yếu tố chuyển đổi tổ hợp công nghiệp quân sự Nga sang "chế độ thời chiến" đã phát huy tác dụng, bao gồm việc đảm bảo nhu cầu của Quân đội Nga ngay cả khi phải hy sinh việc thực hiện các hợp đồng xuất khẩu.
Và trong bối cảnh này, những nước từng mua vũ khí truyền thống của Nga đã quyết định "thận trọng" hoặc thậm chí chuyển sang nguồn cung cấp từ các nước khác, chẳng hạn như Trung Quốc.
Nếu chúng ta tiếp tục theo dõi động lực suy giảm thì vào năm 2022, kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Liên bang Nga đạt 8 tỷ đô la (tức là ít hơn 6,6 tỷ đô la so với năm trước) và vào năm 2023 - 3 tỷ đô la (tức là ít hơn 5 tỷ đô la so với năm 2022).
Các nhà phân tích của Jamestown Foundation trích dẫn thêm dữ liệu từ SIPRI, theo đó Nga đã bán ít hơn 53% vũ khí trong giai đoạn 2019 - 2023 so với thời kỳ 2014 - 2018. Sự so sánh như vậy có thể được coi là bằng chứng của một cuộc khủng hoảng hệ thống đang xảy ra với hoạt động xuất khẩu vũ khí của Nga.
Tuy nhiên bất chấp những dấu hiệu rõ ràng đó, Moskva vẫn có một số lập luận nhất định. Trước hết, 12 quốc gia nêu trên vẫn mua sản phẩm của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc và Myanmar - những nước được coi là quan trọng đối với Điện Kremlin.
Ngoài ra trong báo cáo công khai của mình, Rosoboronexport hiện đang thông báo con số lên tới 55 tỷ đô la trong tổng số đơn đặt hàng xuất khẩu mà "ngành công nghiệp quốc phòng" Nga nắm giữ.
Mặc dù vậy, họ nhấn mạnh rằng việc thực hiện thực tế các thương vụ trên chỉ đơn giản là bị "hoãn lại" do cuộc chiến toàn diện chống lại Ukraine.