Đoàn học sinh xuất sắc năm 2016 báo công dâng Bác

GD&TĐ - Nằm trong chương trình hoạt động tổ chức lễ tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và học sinh đạt điểm xuất sắc nhất kì thi THPT quốc gia năm 2016, các em học sinh trong đoàn đã làm lễ báo công dâng Bác tại khu di tích Phủ chủ tịch tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn học sinh xuất sắc năm 2016 báo công dâng Bác

Tại khu di tích Nhà 67- nơi Bác đã sống và làm việc trong những năm cuối đời, ông Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV (Bộ GD&ĐT) đã dâng hương và báo cáo về thành tích mà các em học sinh đã đạt được.

Năm 2016, Việt Nam cử 7 đoàn học sinh gồm 28 em tham dự các cuộc thi Olympic quốc tế, Olympic khu vực và 1 đoàn gồm 12 em tham gia thi KHKT quốc tế với 6 đề tài dự thi và đều đạt được những kết quả tốt, đáng khích lệ.

Các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế tiếp tục đạt thành tích xuất sắc với 23 học sinh tham gia dự thi thì có 22 em đạt giải, bao gồm 8 HCV, 9 HCB, 5 HCĐ. Đặc biệt trong đó có 3 em liên tục trong 2 năm đạt HCV trong các kì thi quốc tế.

Lễ báo công dâng Bác của đoàn học sinh tại khu di tích Phủ chủ tịch
 Lễ báo công dâng Bác của đoàn học sinh tại khu di tích Phủ chủ tịch

Năm nay, các đoàn thi Olympic quốc tế tiếp tục giữ vững thành tích cao của Việt Nam kể từ 5 năm trở lại đây. Đây là năm đầu tiên tất cả các đội tuyển của Việt Nam dự thi đều đạt HCV. Đội tuyển sinh học đã đạt HCV sau 15 năm kể từ 2001 đến nay.

Tham gia cuộc thi KHKT quốc tế tại Hoa Kì, đoàn Việt Nam có 6 dự án thi, có 4 dự án đạt giải 3, tỉ lệ đạt giải chiếm 75% tổng số dự án dự thi trong khi đó tỉ lệ đạt giải của cuộc thi là 26%. So với các nước trong khu vực Đông Nam Á thành tích của VN vượt trội hơn.

Song song với giáo dục mũi nhọn thì chất lượng giáo dục đại trà cũng được nâng cao. Tại kì thi THPT quốc gia 2016, trong tổng số gần 900.000 thí sinh dự thi đã có hàng nghìn học sinh đạt kết quả xuất sắc, tiêu biểu nhất là 5 em đạt điểm xuất sắc nhất của các tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển vào đại học và đạt từ 28 điểm trở lên trong tổng 3 môn thi.

Trong số các em được tuyên dương ngày hôm nay thì nhiều em đang học tại các trường THPT ở vùng nông thôn, ở những địa phương còn nhiều khó khăn về điều kiện KTXH, cơ sở vật chất phục vụ việc dạy học. Nhưng bằng ý chí, nghị lực, niềm đam mê khoa học, các em đã nỗ lực vượt lên để hoàn thành xuất sắc và đạt kết quả cao.

Tại lễ bác công dâng Bác, bạn Nguyễn Quang Nam- học sinh Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội - HCB Olympic Vật lý quốc tế đại diện đoàn đại biểu học sinh phát biểu, bày tỏ niềm xúc động tự hào khi đại diện cho những bạn học sinh báo công dâng Bác tại ngôi nhà đơn sơ giản dị, nơi Bác đã sống làm việc trong những năm cuối của cuộc đời.

Nam bày tỏ: Chúng con sinh ra và lớn lên trong thời kì đất nước hòa bình, lúc Bác đã đi xa nhưng những lời dạy bảo căn dặn của Bác luôn là nguồn động viên là định hướng cho chúng con vững bước trên con đường học tập rèn luyện lập thân lập nghiệp.

Chúng con có được những kết quả học tập như ngày hôm nay, có được cuộc sống ấm no đất nước hòa bình và phát triển là nhờ công ơn to lớn của Bác, nhờ vào sự hi sinh anh dũng của biết bao thế hệ ông cha đi trước.

Chúng con có quyền tự hào được làm người con của đất Việt với bề dày 4.000 năm lịch sử với truyền thống yêu nước nồng nàn và tinh thần hiếu học có từ ngàn đời.

Nguyễn Quang Nam phát biểu tại lễ báo công dâng Bác
Nguyễn Quang Nam phát biểu tại lễ báo công dâng Bác

Được đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam tham gia các cuộc thi tài năng quốc tế là niềm vinh dự lớn song đó cũng là trách nhiệm nặng nề. Trong tim chúng con luôn vang mãi những lời Bác đã dặn: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp được hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu.

Khắc sâu những tình cảm lời dặn dò của Bác trong suốt thời gian qua, chúng con đã luôn cố gắng hết sức mình, nỗ lực tích lũy kiến thức, rèn luyện kĩ năng, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những bài tập, các loại đề thi và đạt được những thành quả như ngày hôm nay.

Bày tỏ lòng thành kính dâng lên Bác lòng biết ơn vô hạn, các thế hệ học sinh hứa sẽ rèn đức luyện tài, tiếp bước truyền thống hiếu học ngàn đời của dân tộc, vượt qua mọi khó khăn gian khổ nguyện đem hết sức lực và trí tuệ của mình cống hiến cho đất nước ngày càng giàu mạnh, để xứng đáng với niềm tin yêu và những lời dạy của Bác.

Tại khu di tích Phủ chủ tịch, các em học sinh được tham quan nơi Bác đã từng sống và làm việc, xem những thước phim cuối cùng của Bác, hiểu thêm về sự vĩ đại nhưng cũng rất bình dị của vị lãnh tụ kính yêu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.