Điều gì cuốn hút Tổng thống Putin ở Siberia?

GD&TĐ - Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích lý do Tổng thống Vladimir Putin chọn Siberia là điểm đến trong kỳ nghỉ của mình.

Tổng thống Putin (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu trong một chuyến đi tới Siberia mới đây.
Tổng thống Putin (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu trong một chuyến đi tới Siberia mới đây.

Ông Peskov nói rằng Tổng thống Putin đã yêu Siberia sau khi tới thăm nhưng nhấn mạnh nhà lãnh đạo Nga cũng dành những ngày cuối tuần của mình ở các khu vực khác của Nga, bao gồm vùng Viễn Đông và Krasnodar.

“Tuy nhiên khi ở một mình vài ngày, ông ấy thích Siberia hơn” – Phát ngôn viên Điện Kremlin nói.

Ông Putin là người rất thích các hoạt động ngoài trời và vì vậy, ông thường xuyên đến thăm Siberia. Năm 2019, Tổng thống Nga thậm chí quyết định tổ chức sinh nhật lần thứ 67 của mình tại Cộng hòa Tuva – nơi ông đã đi bộ đường dài trong rừng taiga và leo núi.

Cuối tháng 3 vừa qua, chuyến đi của ông Putin tới Siberia với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigui đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Khi đó, họ đã đi dạo trong rừng và đi qua cây cầu treo bắc qua sông, đồng thời ngắm nhìn các loài động vật hoang dã tại địa phương.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.