Điện Kremlin phản hồi cáo buộc tấn công bệnh viện nhi

GD&TĐ -Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, ngày hôm nay (9/7) lên tiếng phản đối kịch liệt cáo buộc tấn công bệnh viện nhi Okhmatdet ở Kiev.

Tòa nhà của bệnh viện nhi Okhmatdet ở Kiev bị phá hủy hôm 8/7/2024
Tòa nhà của bệnh viện nhi Okhmatdet ở Kiev bị phá hủy hôm 8/7/2024

“Moscow kịch liệt phản đối cáo buộc gây ra thảm kịch tại bệnh viện nhi Okhmatdet ở Kiev. Vụ việc là do tên lửa phòng không của Ukraine gây ra”, Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, khẳng định trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên ngày hôm nay (9/7) liên quan đến cáo buộc của Ukraine rằng, Moscow cố tình tấn công bệnh viện ở Kiev.

“Nga không tấn công các mục tiêu dân sự, và tất cả các cuộc tấn công do quân đội Nga thực hiện đều nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng và các mục tiêu quân sự có liên quan đến tiềm lực quân sự của chế độ Kiev", ông Peskov nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/7 cho biết, họ đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao để tấn công các cơ sở công nghiệp quân sự và căn cứ không quân của Ukraine.

Cuộc tấn công được cho là nhằm đáp trả những nỗ lực liên tục của Kiev nhằm gây thiệt hại cho các cơ sở năng lượng và kinh tế của Nga.

Bộ này tuyên bố rằng, tất cả các mục tiêu dự kiến ​​đều đã bị phá hủy, và bác bỏ khẳng định của Kiev về việc tên lửa Nga tấn công các cơ sở dân sự là "hoàn toàn sai sự thật".

"Nhiều bức ảnh và đoạn video được công bố từ Kiev xác nhận rõ ràng thực tế về sự tàn phá do một tên lửa phòng không của Ukraine phóng từ hệ thống tên lửa phòng không trong thành phố bị rơi", Bộ quốc phòng Nga lý giải.

Bộ cũng cáo buộc Kiev đã cố gắng "cuồng loạn" tương tự trong quá khứ, đặc biệt là trước các hội nghị thượng đỉnh quốc tế lớn, chẳng hạn như cuộc họp của NATO tại Washington đã bắt đầu vào ngày 9/7.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng, sự cố tại Okhmatdet đang được chính quyền Ukraine sử dụng để đảm bảo tiếp tục tài trợ và tiếp tục cuộc xung đột.

Đại sứ Nga tại Mỹ, Anatoly Antonov, cũng cho rằng, thảm kịch bệnh viện được những người ủng hộ phương Tây của Kiev coi là "món quà hoàn hảo" để biện minh cho việc leo thang xung đột hơn nữa và tiếp tục các hành động thù địch.

Ông Antonov tuyên bố, báo chí phương Tây đang "kích động sự hoảng loạn" và che giấu những sự thật có liên quan đến thảm kịch này, bao gồm cả đánh giá của Moscow rằng, vụ việc là do tên lửa phòng không của Ukraine gây ra.

Trước đó, các phương tiện truyền thông ủng hộ Kiev đã khẳng định rằng, vũ khí tấn công bệnh viện là tên lửa hành trình Kh-101 phóng từ trên không của Nga.

Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng, quả đạn, dường như có thể nhìn thấy trong một đoạn video do một nhân chứng quay từ xa, có thể là tên lửa AIM120 do hệ thống tên lửa NASAM bắn hoặc tên lửa đánh chặn do hệ thống tên lửa MIM-104 Patriot bắn.

Các nhà tài trợ phương Tây đã cung cấp cho Ukraine loại vũ khí này do Mỹ phát triển.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những đứa trẻ mồ côi sau cơn bão dữ

Những đứa trẻ mồ côi sau cơn bão dữ

GD&TĐ -Cơn bão số 3 càn quét qua huyện vùng cao Nguyên Bình đã đẩy nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh ly tán, nhiều đứa trẻ bơ vơ khi mất người thân.