Vì sao Mỹ hoãn tập trận trận vô thời hạn với Georgia?

GD&TĐ -Mỹ đã hoãn vô thời hạn các cuộc tập trận quân sự “Noble Partner” năm nay với Georgia do Washington "xem xét lại toàn diện" mối quan hệ song phương.

Binh sĩ Georgia trong một cuộc tập trận quân sự “Noble Partner”.
Binh sĩ Georgia trong một cuộc tập trận quân sự “Noble Partner”.

Trong thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố rằng, "Mỹ sẽ hoãn vô thời hạn cuộc tập trận Noble Partner tại Georgia, ban đầu dự kiến ​​diễn ra từ ngày 25/7 đến ngày 6/8/2024".

Theo thông báo, quyết định này được đưa ra “do những cáo buộc sai trái của chính phủ Georgia đối với Mỹ và các thực thể phương Tây khác”.

Lầu Năm Góc đã trích dẫn một số phát biểu của Thủ tướng Georgia, Irakli Kobakhidze, trong những tháng gần đây.

Đầu tháng 5/2024, vị quan chức này tuyên bố rằng, “hai nỗ lực cách mạng trong giai đoạn 2020-2023 đã được cựu Đại sứ Mỹ ủng hộ”.

Cuối tháng đó, ông tiếp tục đưa ra những lời cáo buộc, nói rằng, "mối quan hệ Georgia-Mỹ cần phải được xem xét lại".

Phát biểu với Kênh 1 của Georgia vào cùng thời điểm đó, ông Kobakhidze cáo buộc rằng, "một số quan chức phương Tây muốn nước đục ngầu ở đây... mọi người muốn có mặt trận thứ hai chống lại Nga. Chúng tôi không muốn có mặt trận thứ hai".

Trước những cáo buộc đó, "chính phủ Mỹ đã xác định rằng, đây không phải là thời điểm thích hợp để tổ chức một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn tại Georgia”, thông cáo báo chí của Lầu Năm Góc kết luận.

Được biết, các cuộc tập trận mang tên Noble Partner, trước đây có sự tham gia của quân đội từ nhiều quốc gia thành viên NATO, đã được tổ chức hàng năm kể từ năm 2015.

Bình luận về việc thông qua luật “Đại lý nước ngoài” tại Georgia vào đầu tháng 6/2024, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Matthew Miller, cảnh báo rằng, những diễn biến này "làm thay đổi căn bản mối quan hệ của Mỹ với quốc gia Nam Kavkaz, vốn từ lâu đã tìm cách gia nhập EU và NATO.

Vị quan chức này nhấn mạnh rằng, Washington sẽ không ngần ngại áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tbilisi.

Vào đầu tháng 6, luật "Đại lý nước ngoài” - chính thức được gọi là Đạo luật Minh bạch về Ảnh hưởng của Nước ngoài - đã có hiệu lực, sau khi đảng cầm quyền Georgian Dream phủ quyết quyền phủ quyết của Tổng thống Salome Zourabichvili.

Luật này yêu cầu các tổ chức phi chính phủ, cơ quan truyền thông và cá nhân nhận được hơn 20% nguồn tài trợ từ nước ngoài phải đăng ký là các thực thể “thúc đẩy lợi ích của một thế lực nước ngoài” và tiết lộ các nhà tài trợ của họ, nếu không tuân thủ sẽ bị phạt tới 9.500 USD.

Những người phản đối dự luật, những người lên án đây là một cuộc tấn công vào nền dân chủ, đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình.

Thủ tướng Irakli Kobakhidze khẳng định rằng, luật này tương tự như luật ở một số quốc gia phương Tây, và nhằm mục đích cải thiện tính minh bạch.

Việc thông qua luật này đã bị Mỹ và Liên minh châu Âu lên án. Washington đã công bố kế hoạch hạn chế thị thực cho các chính trị gia Georgia ủng hộ luật này.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ