Loạt video chứng minh lời nói dối về vụ tấn công vào bệnh viện nhi

GD&TĐ -Những video được đăng tải mới đây về cuộc không kích của Nga vào Ukraine đã chứng minh những tuyên bố của quan chức quân đội Ukraine là không đúng.

Ukraine tuyên bố không đúng về cuộc tấn công của Nga nhằm vào thủ đô Kiev
Ukraine tuyên bố không đúng về cuộc tấn công của Nga nhằm vào thủ đô Kiev

Theo báo cáo chính thức của Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga sáng ngày 8/7/2024 đã phóng 13 tên lửa Kh-101 vào thủ đô Kiev, trong đó có 11 tên lửa bị bắn hạ. Một trong những tên lửa này được cho là đã tấn công trực tiếp vào một bệnh viện nhi.

Nhiều video được đăng tải mới đây đã phủ nhận những tuyên bố trên của Ukraine. Một trong số video đó minh họa rất rõ.

Video cho thấy một loạt các cuộc tấn công của Nga không phải nhằm vào bệnh viện nhi, mà nhằm vào nhà máy quân sự Artyom. Cơ sở này đã bị tấn công bằng ít nhất 6 tên lửa Kh-101. Do đó, tuyên bố của các quan chức quân đội Ukraine là lời nói dối.

Video cho thấy rõ ràng tên lửa Kh-101 của Nga trông như thế nào. Chúng hoàn toàn khác với tên lửa được quay khi tấn công khu vực gần bệnh viện.

Có bằng chứng rõ ràng cho thấy bệnh viện đã bị một tên lửa của không quân Ukraine, đặc biệt là NASAMS, nhắm tới. Câu hỏi duy nhất là tên lửa này có bị hỏng hay cố ý phóng vào cơ sở dân sự đầy trẻ em.

Tên lửa Kh-101 được NATO gọi bằng tên mã AS-23a Kodiak và được mô tả là “đạn dược dẫn đường chính xác hàng đầu của Nga”.

Nga đã sử dụng tên lửa Kh-101 để tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát tới nay.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Kh-101 được thiết kế để đánh bại các hệ thống phòng không bằng các bay ở độ cao thấp, quan sát địa hình để tránh các hệ thống radar.

Theo South Front

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ (Lai Châu).

Niềm tin nơi cuối trời Tây Bắc

GD&TĐ - Những mái trường nội trú liên cấp đang dần mọc lên giữa mây ngàn, mở ra cơ hội học tập mới cho hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số ở các xã biên giới Lai Châu.

ThS Từ Hữu Công trong một hoạt động tại Trường Đại học Bình Dương. Ảnh: NVCC

Người thầy được gọi là cha

GD&TĐ - Dù không phải là đấng sinh thành, nhưng nhiều thế hệ sinh viên gọi thầy Từ Hữu Công (55 tuổi, giảng viên Trường Đại học Bình Dương, TPHCM) là “cha”, bởi tình cảm gắn bó vượt lên trên tình thầy trò.