Điện Kremlin lên tiếng về tuyên bố của Tổng thống Mỹ liên quan tới Ukraine

GD&TĐ - Sau những phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan tới việc nêu các biện pháp mạnh mẽ nếu Nga “xâm lược” Nga, Điện Kremlin đã lên tiếng.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dimtry Peskov.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dimtry Peskov.

Nói với truyền thông hôm qua (12/12), phát ngôn viên Điện Kremlin Dimtry Peskov cho rằng “những lời nói cường điệu đó” không góp phần làm giảm căng thẳng theo bất kỳ cách nào.

Tổng thống Mỹ Biden cho biết “sẽ gửi thêm quân đội Mỹ và NATO vào sườn phía đông, tới tất cả các quốc gia NATO mà chúng tôi có nghĩa vụ thiêng liêng là bảo vệ họ trước bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga”.

Ông Biden dường như tránh hứa hẹn trực tiếp đưa quân đội vào Ukraine và nói rằng Washington sẽ “tiếp tục cung cấp… năng lực quốc phòng cho Ukraine”.

Trong vài tuần qua, truyền thông phương Tây và các quan chức chính phủ cấp cao liên tục cáo buộc Nga đang tìm cách “xâm lược” nước láng giềng Ukraine, lấy bằng chứng là Moscow đã chuyển quân tới gần biên giới Ukraine. Những ước tính về lực lượng Nga bị cáo buộc sẽ tiến hành cuộc xâm lược rất khác nhau, một số nguồn tin cho rằng có tới 175.000 binh sĩ Nga đã được huy động để tham gia vào hoạt động này.

Nga luôn phủ nhận mọi ý định xâm lược Ukraine, chỉ ra rằng chính các cuộc điều động quân đội của NATO và lời lẽ hiếu chiến của phương Tây đã tạo ra căng thẳng ở biên giới nước này ngay từ đầu.

Hôm 11/12, ông Peskov nhắc lại những điểm trên và nhấn mạnh Nga có thể tự do di chuyển quân đội bất kỳ nơi nào trong lãnh thổ của mình. Đồng thời, các “máy bay chiến đấu của Mỹ đang tiến gần hơn đến Ukraine và vũ khí của Mỹ đang tiến về lãnh thổ của chúng tôi”.

“Nếu họ (Kiev) tiến hành một cuộc tấn công chống lại người dân của họ một lần nữa, đó sẽ là một thảm họa khác đối với châu Âu” – ông Peskov nói.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội

GD&TĐ - Chiều 11/5, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Quốc hội. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu với báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8 - 11/5, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung.