Điện Biên: Học sinh lớp 6 tử vong do ăn phải nấm độc

Điện Biên: Học sinh lớp 6 tử vong do ăn phải nấm độc

3 nạn nhân trong vụ ngộ độc nấm nói trên được xác định gồm: Hạng Thị Phua (Sn 2006), Hạng Thị Tang (Sn 2008) và Giàng Thị Sư (Sn 2014) đều trú tại bản Na Cô Sa 3, xã Na Cô Sa. Trong đó, Phua và Tang là hai chị em ruột.

Người nhà các nạn nhân cho biết, sáng 26/4 cả 3 cháu đều kêu đau đầu, đau bụng, buồn nôn, chán ăn. Đến sáng 27/4, các cháu có biểu hiện nặng hơn nên gia đình đã tìm hiểu, được biết chiều tối ngày 25/5 cả 3 cùng đi hái nấm rừng về nấu ăn. 

Điện Biên: Học sinh lớp 6 tử vong do ăn phải nấm độc ảnh 1
Hạng Thị Phua đang được chăm sóc tại cơ sở y tế

Nghi ngờ các cháu ăn phải nấm độc, gia đình đã đưa cả 3 đến cơ sở y tế để khám và điều trị, song Hạng Thị Tang đã không qua khỏi. Hai nạn nhân còn lại là Hạng Thị Phua và Giàng Thị Sư đang được cấp cứu và điều trị tích cực tại Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ.

Qua tìm hiểu của phóng viên, Tang và Phua có hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Bố của hai nạn nhân này nghiện ma túy. Còn mẹ thì bỏ nhà đi làm ăn xa chưa về. Cả hai đùm bọc lẫn nhau và nương tựa vào họ hàng, dân bản để sinh sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.