Đi học về nam sinh bị nhóm người chém trọng thương

GD&TĐ - Trên đường đi học về, em học sinh bị một nhóm thanh niên dùng dao, mã tấu chém liên tiếp vào người nên phải nhập viện điều trị.

Em Trực đang được điều trị tại bệnh viện.
Em Trực đang được điều trị tại bệnh viện.

Chiều 17/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum xác nhận thông tin một em học sinh của Trường THPT Trường Chinh (TP. Kon Tum) bị chém trọng thương khi đang trên đường đi học về.

Nạn nhân là em Nguyễn Quang Trực (15 tuổi, học sinh lớp 10C4 Trường THPT Trường Chinh).

Theo đó, khoảng 17 giờ 20 ngày 16/9, em Trực trên đường đi học về đến đường Mạc Đĩnh Chi (phường Quang Trung, TP Kon Tum) thì bị 3 thanh niên dùng dao, mã tấu lao vào chém liên tiếp.

Hậu quả, em Trực bị chém một nhát vào chân trái. Ngay sau đó người dân đã đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Kon Tum cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do mâu thuẫn trong lúc múa lân đêm vào Trung thu giữa đội múa lân của em Trực và một đội khác.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Kon Tum điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.