Phụ huynh, học sinh cảnh giác giấy báo trúng tuyển nhập học giả

GD&TĐ - Lợi dụng mùa nhập học, xuất hiện tình trạng kẻ xấu gửi giấy báo trúng tuyển giả để mời nhập học hoặc học bổng giả để lừa đảo thí sinh.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp năm 2026 (ảnh minh họa).
Thí sinh dự thi tốt nghiệp năm 2026 (ảnh minh họa).

Lợi dụng thời điểm các trường đại học triển khai thủ tục nhập học, kẻ xấu giả danh cán bộ nhà trường, nhân viên bưu điện để gửi giấy báo trúng tuyển, nhập học giả, thông báo học bổng… nhằm dụ thí sinh, phụ huynh cung cấp thông tin cá nhân, truy cập đường link lạ hoặc chuyển tiền.

Giấy báo trúng tuyển giả xuất hiện

Sau chuỗi lọc ảo căng thẳng, từ 10h ngày 9/8, các cơ sở giáo dục đại học đã lần lượt hoàn tất việc xác định và công bố điểm chuẩn năm 2026. Tính đến sáng 11/8, đã có hơn 200 trường đại học chính thức công bố điểm trúng tuyển. Thời điểm các trường đại học, học viện triển khai thủ tục nhập học cũng là lúc các thủ đoạn lừa đảo của kẻ xấu nhắm vào thí sinh, tân sinh viên và phụ huynh gia tăng.

Nhiều cơ sở giáo dục liên tiếp phát đi cảnh báo về tình trạng giả mạo giấy báo trúng tuyển, nhập học, thông báo học bổng để tiếp cận thí sinh, phụ huynh. Kẻ xấu có thể sử dụng logo, con dấu, chữ ký và hình thức trình bày tương tự văn bản chính thức của nhà trường nhằm tạo lòng tin, sau đó hướng người nhận thực hiện các yêu cầu bất thường.

Trường Sĩ quan Lục quân 2 mới đây phát đi cảnh báo tình trạng giả mạo giấy báo trúng tuyển, nhập học trong khi nhà trường chưa phát hành giấy báo. Theo nhà trường, một số thí sinh đã nhận được giấy báo với nội dung chúc mừng trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2, đồng thời thông báo về việc chuẩn bị cho quá trình nhập học. Nội dung được trình bày theo hình thức một văn bản chính thức giống của nhà trường, dễ khiến thí sinh và phụ huynh nhầm tưởng là thông báo thật.

Fanpage chính thức của Trường Sĩ quan Lục quân 2 khuyến cáo thí sinh, phụ huynh nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả mạo thông báo trúng tuyển, nhập học nhằm thu thập thông tin cá nhân, lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài sản.

772790251-1081307981265311-6050509768821461621-n-0923.jpg
Trường Sĩ quan Lục quân 2 cảnh báo kẻ xấu giả mạo việc nhập học. Ảnh: CMH

Nhà trường cho biết, thông báo trúng tuyển và thông tin nhập học vào Trường Sĩ quan Lục quân 2 sẽ được thông báo qua Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường nơi thí sinh cư trú.

Nhà trường không gửi thông báo trúng tuyển, nhập học yêu cầu thí sinh khai báo hoặc xác nhận thông tin qua các đường link trực tuyến không được thông báo chính thức.

Trước các thông tin nghi ngờ liên quan đến trúng tuyển, nhập học, thí sinh và phụ huynh cần kiểm tra, xác minh thông qua Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường nơi cư trú hoặc các kênh thông tin chính thức của nhà trường.

Sinh viên bỗng dưng nhận "học bổng"

Không chỉ giả mạo giấy báo trúng tuyển, nhập học, kẻ xấu còn sử dụng danh nghĩa các trường đại học để gửi thông báo học bổng, du học, hỗ trợ học phí nhằm tiếp cận sinh viên.

Theo ThS. Phùng Quán, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM cho biết, mới đây xuất hiện văn bản có dấu hiệu lừa đảo sử dụng tên của nhà trường.

Văn bản được trình bày khá giống văn bản hành chính, có tên trường, số văn bản, nội dung liên quan đến “du học sinh viên quốc tế”, học bổng và hỗ trợ học phí. Đáng chú ý, văn bản còn có con dấu, chữ ký và ghi cụ thể tên sinh viên, ngành học, thời gian, địa điểm cùng các mức “học bổng” hấp dẫn.

Theo ThS Phùng Quán, cách thức này dễ đánh vào tâm lý của sinh viên và gia đình, khiến người nhận tin tưởng và làm theo hướng dẫn. Từ đó, kẻ xấu có thể tiếp tục yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hồ sơ, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền.

“Thí sinh, phụ huynh đừng thấy có logo, con dấu, chữ ký, số văn bản hay tên cơ quan mà vội tin đó là văn bản thật. Khi nhận được những thông báo liên quan đến học bổng, du học, tuyển sinh, đóng tiền hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hãy kiểm tra lại qua các kênh chính thức của nhà trường trước khi thực hiện bất cứ việc gì”, ThS Phùng Quán khuyến cáo.

Ông Phùng Quán khuyến cáo sinh viên, thí sinh và phụ huynh không chuyển tiền, không cung cấp CCCD, hộ chiếu, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc các thông tin cá nhân quan trọng khi chưa xác minh rõ nguồn gửi.

771758374-1514498600365498-7267788291147832484-n-0928.jpg
Giấy báo giả mạo.

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương (CEPU) cũng thông tin, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thông tin có dấu hiệu lừa đảo gửi tới học sinh đăng ký xét tuyển vào trường, như thông báo trúng tuyển, yêu cầu chuyển tiền hoặc truy cập đường link được gửi qua các nền tảng mạng xã hội.

Nhà trường khuyến cáo học sinh, phụ huynh theo dõi fanpage chính thống và thực hiện theo các thông báo được đăng tải trên website, fanpage của trường.

757596657-2039439253423960-570460504560488030-n.jpg
Học viện Phụ nữ Việt Nam phát đi cảnh báo.

Trước đó, Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ tuyển sinh, chủ động gọi điện, nhắn tin thông báo “trúng tuyển” và gửi giấy báo trúng tuyển, nhập học giả đến thí sinh, phụ huynh.

Học viện khuyến cáo thí sinh, phụ huynh không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào khi nhận được yêu cầu đóng các khoản như “lệ phí nhập học”, “phí giữ chỗ”... từ người lạ; không cung cấp thông tin cá nhân như CCCD, tài khoản ngân hàng, mã OTP qua các cuộc gọi, tin nhắn hoặc email không chính thống.

Cảnh giác với thủ đoạn giả danh cán bộ nhà trường

Cùng với việc làm giả giấy tờ, kẻ xấu còn trực tiếp gọi điện cho tân sinh viên, phụ huynh, giả danh nhân viên bưu điện hoặc cán bộ nhà trường để tạo lòng tin.

Theo cảnh báo của cơ quan công an, kẻ xấu có thể thông báo rằng nạn nhân có giấy báo nhập học, hồ sơ hoặc bưu phẩm cần xác nhận. Sau đó, chúng hướng dẫn chuyển sang trao đổi qua Zalo hoặc ứng dụng khác, yêu cầu cài đặt ứng dụng, truy cập đường dẫn lạ hoặc cung cấp thông tin cá nhân với lý do “hoàn tất thủ tục nhập học”.

Khi nạn nhân làm theo, kẻ xấu tiếp tục yêu cầu chuyển tiền để đóng các khoản phí hoặc tìm cách chiếm quyền kiểm soát tài khoản, từ đó chiếm đoạt tài sản.

canh-bao-lua-dao-1.jpg
Cơ quan công an phát đi cảnh báo.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân không làm việc với người lạ qua điện thoại liên quan đến thủ tục nhập học; không cài đặt ứng dụng theo yêu cầu của người tự xưng là cán bộ, nhân viên nhà trường; không truy cập đường dẫn lạ; không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu cá nhân cho bất kỳ ai.

Khi cần xác minh thông tin, thí sinh và phụ huynh nên liên hệ trực tiếp với trường đại học hoặc cơ quan chức năng thông qua các kênh chính thức.

Trong thời điểm các trường triển khai nhập học, thí sinh và phụ huynh cần chủ động kiểm tra mọi thông tin liên quan đến trúng tuyển, nhập học, học phí, học bổng trước khi thực hiện. Không vì tâm lý nóng lòng hoàn tất thủ tục mà cung cấp thông tin cá nhân, truy cập đường link hoặc chuyển tiền theo hướng dẫn từ nguồn không xác thực.

Cơ quan chức năng đồng thời khuyến cáo người dân chủ động chia sẻ các thông tin cảnh báo đến người thân, đặc biệt là tân sinh viên và phụ huynh, góp phần phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong mùa nhập học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ