Phần Lan không có Patriot để chuyển cho Ukraine

GD&TĐ - Đằng sau thông tin Phần Lan không chuyển giao hệ thống Patriot cho Ukraine là sự thật không hề được truyền thông phương Tây nhắc đến.

Hệ thống phòng không NASAMS của Phần Lan.
Hệ thống phòng không NASAMS của Phần Lan.

Theo Defense Express, gần đây, truyền thông phương Tây đăng tải rằng Phần Lan đã từ chối cung cấp tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot của Ukraine.

Tuy nhiên, bất chấp sự đưa tin rộng rãi của câu chuyện này, một chi tiết quan trọng thường bị bỏ qua: Phần Lan không hề sở hữu hệ thống phòng không Patriot trong kho vũ khí của mình.

Câu chuyện này được trích dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Antti Hakkanen, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Ilta-Sanomat. Nhưng bài báo đó không hề đề cập đến việc từ chối nào, mà chỉ đơn giản ghi nhận một sự thật khá hiển nhiên là nước này không vận hành các hệ thống phòng không đó.

Bộ trưởng Quốc phòng nước này nhận định rằng cách tốt nhất để giải quyết tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn của Ukraine hiện nay là chấm dứt xung đột.

Ông cũng nói thêm, sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đang nhanh hơn so với các nước châu Âu và có thể giúp lấp đầy khoảng trống này.

Ông Hakkanen cũng cho biết Phần Lan có khả năng sản xuất một số loại tên lửa phòng không nhất định nhưng sẽ không tiết lộ chi tiết về sự hỗ trợ của mình dành cho Ukraine.

Theo ông, Phần Lan đã cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ đáng kể, nhưng với tư cách là một quốc gia giáp biên giới với Nga, Phần Lan không thể mạo hiểm làm ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phòng không trong nước.

Báo Ukraine cho rằng, đây có thể là nguồn gốc của cụm từ "từ chối cung cấp tên lửa vì lợi ích quốc gia", vốn được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông phương Tây và Ukraine.

Tuy nhiên, như chúng ta thấy, cụm từ này không thể nói đến hệ thống Patriot, vì Phần Lan không vận hành vũ khí đánh chặn này.

Điều đáng chú ý là Phần Lan đang tham gia sáng kiến ​​PURL, theo đó, cùng với các đối tác khác, Phần Lan đóng góp vào việc mua vũ khí của Mỹ cho Ukraine. Điều này bao gồm cả các tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot.

Hiện tại, Phần Lan sử dụng máy bay chiến thuật, hệ thống phòng không tầm trung NASAMS II, hệ thống tầm ngắn Crotale NG và hệ thống ASRAD-R dựa trên tên lửa phòng không vác vai RBS để bảo vệ không phận của mình.

Phần Lan cũng sở hữu tên lửa phòng không vác vai Stinger do Mỹ sản xuất.

Không hệ thống nào nói trên có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, vì vậy Phần Lan đã đặt mua hệ thống phòng không David's Sling của Israel vào năm 2023. Về lý thuyết, hệ thống này có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đó.

Dựa trên thông tin công khai, có thể kết luận David's Sling vẫn chưa được giao cho Phần Lan, và ngay cả khi đã được giao, Israel vẫn giữ lập trường không cho phép chuyển giao vũ khí của mình cho Ukraine.

Đặc biệt là các chi tiết về viện trợ quân sự của Phần Lan cho Ukraine thường không được công khai. Do đó, các hệ thống phòng không có thể đã được cung cấp cho Ukraine mà không được công khai.

Điều này đặc biệt đúng với các vũ khí do Liên Xô sản xuất, chẳng hạn như hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1, tên lửa phòng không vác vai Igla, pháo phòng không ZU-23-2, biến thể của Phần Lan đã được phát hiện đưa vào biên chế Lực lượng Quốc phòng Ukraine từ năm 2022.

Cũng có khả năng các hệ thống phương Tây đã được Phần Lan cung cấp, bao gồm tên lửa AIM-120 cho NASAMS và máy bay chiến đấu, hệ thống RBS 70 và tên lửa được trang bị, tên lửa phòng không vác vai Stinger và các thiết bị khác.

Nói cách khác, Phần Lan đã và đang giúp tăng cường khả năng phòng không của Ukraine và có thể sẽ tiếp tục làm như vậy nếu có cơ hội.

Tuy nhiên, đối với hệ thống phòng không Patriot, Phần Lan chỉ có thể hỗ trợ thông qua các chương trình tài trợ, vì nước này không sở hữu bất kỳ tên lửa Patriot nào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tá Nguyễn Thiện Tỉnh - người hơn hai thập kỷ trở lại chiến trường Quảng Trị tìm hài cốt đồng đội.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Giữ trọn lời hứa với đồng đội

GD&TĐ - Hơn hai thập kỷ qua, Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tá Nguyễn Thiện Tỉnh lặng lẽ trở lại chiến trường Quảng Trị, băng rừng, lội suối tìm hài cốt đồng đội. Với người lính già, đó là lời hứa được gìn giữ từ giữa mưa bom, bão đạn và chưa bao giờ khép lại.

Minh họa/INT.

Mẹ tôi bán cả trời thu

GD&TĐ - Tôi có cảm giác thời gian dường như trôi mỗi lúc một nhanh hơn, chúng điểm những mảng màu bàng bạc lên mái tóc của mẹ một cách vô tình.

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.