Chính quyền Mỹ đã bán đấu giá hai tàu dân sự cỡ lớn trước đây thuộc quyền tài phán của Nga. Theo dữ liệu chính thức từ hãng thông tấn quốc tế Reuters, những phương tiện nói trên đã được bán cho một công ty chuyên tái chế tàu biển có trụ sở tại Dubai, UAE.
Cả hai con tàu đều bị chính quyền Mỹ chặn bắt và tạm giữ vào tháng 1 năm nay như một phần của chiến dịch thực thi lệnh cấm xuất khẩu. Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh chúng là mục tiêu trực tiếp của cuộc điều tra tuân thủ lệnh trừng phạt, do bị cáo buộc liên quan đến việc vận chuyển hydrocarbon cho Nga, Venezuela và Iran.
Theo điều khoản của thỏa thuận thương mại, chủ sở hữu mới đến từ Trung Đông bị cấm đưa những tàu chở dầu nói trên trở lại hoạt động thương mại trên các tuyến vận tải quốc tế.
Dựa trên văn kiện đã ký, cả hai tàu bị tịch thu được đưa đến Nam Á - nơi chúng sẽ bị tháo dỡ hoàn toàn và tái chế tại các cơ sở chuyên dụng nằm trên lãnh thổ Ấn Độ.
Trước tình hình trên, quan chức Bộ Ngoại giao Nga và các cơ quan hàng hải liên quan đã nhiều lần tuyên bố việc những nước thứ ba bắt giữ và tịch thu tàu thương mại là bất hợp pháp.
Các chuyên gia luật hàng hải cũng lưu ý Mỹ đang sử dụng việc bán cưỡng bức tàu để tháo dỡ như một cơ chế nhằm vô hiệu hóa vĩnh viễn khả năng hậu cần vẫn được Nga sử dụng để né tránh những lệnh trừng phạt kinh tế đơn phương.