Quảng Nam: Người đàn ông sàm sỡ cô gái phơi quần áo đã nộp 200.000 tiền phạt

Công an phường Tân Thạnh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã ra quyết định xử phạt 200 ngàn đồng đối với người đàn ông đi xe máy sàm sỡ cô gái phơi quần áo.

Hành vi sàm sỡ của người đàn ông được camera ghi lại
Hành vi sàm sỡ của người đàn ông được camera ghi lại

Sáng 17/9, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Công an phường Tân Thạnh xác nhận thông tin đơn vị này đã ra quyết định xử phạt hành chính 200 ngàn đồng đối với ông Nguyễn Thanh Th. (28 tuổi, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) về hành vi sàm sỡ phụ nữ.

Công an phường Tân Thạnh cho hay, ông Nguyễn Thanh Th. đã nộp tiền phạt. Ông Th. cũng đã thừa nhận việc làm của mình là sai và xin lỗi chị P.L.; sau đó chị P.L. đã rút đơn tố cáo.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 16h ngày 7/9, chị P.L. đang đứng phơi quần áo trước xóm trọ tại khối phố Mỹ Thạch Đông (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) thì bất ngờ một người đàn ông đi xe máy qua, dùng tay sàm sỡ chị. Hành vi này đã được camera chủ nhà ghi lại được.

Sau khi thông tin cô gái bị người đàn ông đi xe máy sàm sỡ được đăng tải trên mạng xã hội, đã có hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận trái chiều. Nhiều người rất bức xúc trước hành vi của gã đàn ông, nhưng cũng có ý kiến cho rằng cô gái trẻ ăn mặc hớ hênh như vậy ở ngoài đường là không nên.

Theo Công an TP Tam Kỳ, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra và xác định được đối tượng thực hiện hành vi sàm sỡ chị L. là Nguyễn Thanh Th.

Sau khi tiến hành điều tra, Công an TP Tam Kỳ đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an phường Tân Thạnh (TP Tam Kỳ) tiến hành xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.