Đến năm 2050 ĐBSCL thích ứng với điều kiện tài nguyên nước và an toàn trước thiên tai

GD&TĐ - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Chính phủ Việt Nam đặt ra mục tiêu, đến năm 2050 ĐBSCL thích ứng với điều kiện tài nguyên nước và an toàn trước thiên tai.

Phát động Trồng rừng ngập mặn chống sạt lở ven biển, xâm nhập mặn ở Bạc Liêu (Internet)
Phát động Trồng rừng ngập mặn chống sạt lở ven biển, xâm nhập mặn ở Bạc Liêu (Internet)

Trong khi bình quân GDP cả nước là 7,1% thì vùng ĐBSCL đạt mức ấn tượng là 7,8%, cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Kim ngạch xuất khẩu toàn vùng lần đầu tiên đạt 15,7 tỷ USD, là vùng cung cấp lương thực, trái cây, thủy sản lớn nhất của cả nước, có vai trò quan trọng trong chiến lược an ninh lương thực và xuất khẩu gạo của quốc gia

Tuy nhiên, những năm qua, do biến đổi khí hậu, nước biển dâng gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, ảnh hưởng đến sinh kế và đời sống của người dân ĐBSCL. Việc khai thác tài nguyên nước trên thượng nguồn châu thổ, phát triển các đập thủy điện đã làm thay đổi dòng chảy, giảm lượng phù sa, suy giảm nguồn lợi thủy sản, xâm nhập mặn sâu vào nội vùng, tác động tiêu cực đến phát triển KT – XH toàn vùng.

Quýt lai Vung, đặc sản nổi tiếng của ĐBSCL (Internet)
Quýt lai Vung, đặc sản nổi tiếng của ĐBSCL (Internet)

Việc phát triển kinh tế với cường độ cao, gây ra nhiều hệ lụy như ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái, sụt lún đất, suy giảm mực nước ngầm, xâm thực bờ biển, diện tích rừng ngập mặn, rừng phòng hộ bị chặt phá, chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác hoặc bị suy thoái nặng nề cùng với việc khai thác bùn cát quá mức, xây dựng nhà cửa và hạ tầng sát bờ sông, kênh, rạch làm gia tăng nguy cơ sạt lở.

Trong Nghị quyết số 120/NQ-CP đã đưa ra 3 mốc giai đoạn phát triển cho khu vực này: Đến 2020, ưu tiên giải quyết vấn đề sạt lở, thí điểm các mô hình chuyển đổi kinh tế. Từ năm 2021 - 2030: Triển khai các mô hình kinh tế đã thí điểm thành công. Tiếp tục đầu tư và phát triển hạ tầng, phát triển và huy động nguồn lực.

Từ năm 2031 - 2050, định hướng đến năm 2.100: Phát huy hiệu quả và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, dự án, để đến năm 2050, ĐBCL trở thành vùng nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, kết hợp với dịch vụ, du lịch sinh thái, có trình độ phát triển khá so với cả nước về tổ chức xã hội, kinh tế và mạng lưới hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu,điều kiện tài nguyên nước và an toàn trước thiên tai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh luyện tập văn nghệ biểu diễn. Ảnh: TG.

Trường học ở Cà Mau rộn ràng đón Tết Chôl Chnăm Thmây

GD&TĐ - Nhiều trường học ở Cà Mau tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026 nhằm tạo điều kiện cho học sinh dân tộc Khmer đang học tập tại trường có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi và tìm hiểu về Tết cổ truyền của dân tộc.

Ảnh minh họa INT.

Xác lập vị thế giáo viên giáo dục thường xuyên

GD&TĐ - Trước đây, giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên áp dụng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên THCS và THPT, tương ứng với chương trình được phân công giảng dạy, bao gồm: Giáo viên THCS/THPT hạng I, giáo viên THCS/THPT hạng II, giáo viên THCS/THPT hạng III.