Đề xuất tôn tạo di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời

GD&TĐ - Huyện Cam Lộ đề xuất tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 7,5 tỷ đồng tôn tạo di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Huyện Cam Lộ đề xuất hỗ trợ kinh phí tôn tạo di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời. (Ảnh: Nguyễn Duy Hùng).
Huyện Cam Lộ đề xuất hỗ trợ kinh phí tôn tạo di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời. (Ảnh: Nguyễn Duy Hùng).

Ngày 31/3, UBND huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính đề xuất hỗ trợ kinh phí đầu tư tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (CHMNVN).

Theo UBND huyện Cam Lộ, mặc dù đã qua một số lần tu sửa, tôn tạo nhưng hiện nay các hạng mục di tích đã xuống cấp, không phù hợp và ngang tầm với giá trị lịch sử của một di tích cấp quốc gia.

Việc xuống cấp một số hạng mục tại di tích gây khó khăn trong việc tiếp đón nhân dân, khách tham quan đến tìm hiểu giá trị lịch sử rất quan trọng trong quá trình giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN đã đón tiếp hàng chục đoàn đại biểu cấp cao của nhiều nước trên thế giới đến thăm, trình quốc thư và đặt quan hệ ngoại giao. (Ảnh: Nguyễn Duy Hùng).

Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN đã đón tiếp hàng chục đoàn đại biểu cấp cao của nhiều nước trên thế giới đến thăm, trình quốc thư và đặt quan hệ ngoại giao. (Ảnh: Nguyễn Duy Hùng).

Để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ra mắt Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN tại huyện Cam Lộ (6/6/1973-6/6/2023) trang trọng, thiết thực, ý nghĩa, trong điều kiện ngân sách địa phương còn hạn hẹp, UBND huyện Cam Lộ đề xuất UBND tỉnh, Sở Tài chính quan tâm, hỗ trợ kinh phí để tu bổ, tôn tạo lại các hạng mục: Cổng A, tường rào mặt trước theo nguyên trạng; phục hồi bốt gác; tu bổ Nhà trình Quốc thư; nhà trực đón tiếp du khách; phục hồi một đoạn sân theo nguyên trạng; tu bổ vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh, hệ thoát nước; sưu tầm hiện vật… với tổng kinh phí 7,5 tỷ đồng.

Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN được xây dựng năm 1973 tại thị trấn Cam Lộ (huyện Cam Lộ) trên diện tích 17.300m2, chia làm 2 khu độc lập: Khu A và Khu B. Khu A gồm nhà làm việc của Chính phủ, nhà làm việc của Bộ Ngoại giao và nhà ăn; Khu B gồm nhà lưu trú của các đại sứ, nhà làm việc, ăn, nghỉ của các thành viên đi theo đại sứ các nước, phóng viên báo chí, cán bộ của Chính phủ.

Tại khu Trụ sở đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng phục vụ công tác ngoại giao, như đón tiếp hàng chục đoàn đại biểu cấp cao của nhiều nước trên thế giới đến thăm, trình quốc thư và đặt quan hệ ngoại giao.

Chính vì vậy, đây là khu di tích lịch sử cách mạng quan trọng cần được lưu giữ, tôn tạo, tu bổ làm nơi học tập, tham quan và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga.

Kịch bản của Mỹ liên quan đến S-400

GD&TĐ -Mỹ đã đề xuất một số kịch bản để loại bỏ các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên chúng đang gặp trở ngại.

Quân đội Nga tại Kursk.

'Họ chạy trốn và bỏ lại mọi thứ'

GD&TĐ - Khu vực tỉnh Kursk gần như đã được giải phóng hoàn toàn khỏi Lực lượng vũ trang Ukraine và Kiev đã bỏ lại gần như mọi thứ trên đường rút chạy.

Alisa sẽ nhận hai bằng cao đẳng trong lễ tốt nghiệp tháng tới.

Cô bé 10 tuổi nhận 2 bằng cao đẳng

GD&TĐ - Alisa Perales, 10 tuổi đến từ thành phố San Bernardino, California, Mỹ, trở thành người trẻ nhất tốt nghiệp Trường Cao đẳng Crafton Hills.

Giáo viên nhà trường hưởng ứng Tuần lễ áo dài.

Những ‘cô Tấm’ ở bản Suối Voi

GD&TĐ - Ở biên viễn Mường Nhé, những “cô Tấm” của trường Mầm non Leng Su Sìn đang ngày ngày viết nên hành trình vượt khó, bền bỉ gieo chữ...