Để mỗi em học sinh là một “đại sứ văn hoá đọc”

GD&TĐ - Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019 do Thư viện tỉnh Đồng Tháp triển khai rộng rãi đến các trường tiểu học, THCS (thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố) và THPT trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng.

Để mỗi em học sinh là một “đại sứ văn hoá đọc”

Sau hơn 1 tháng phát động, có tổng cộng 11 huyện, thị xã, thành phố tham gia, với số bài dự thi 3201 bài. Trong đó, có 3197 bài viết và 4 video clip.

Từ số bài dự thi, Ban tổ chức đã chọn 26 cá nhân có bài dự thi đạt chất lượng theo từng nội dung theo thể lệ để trao giải vòng sơ khảo và gửi dự thi vòng chung kết tại Hà Nội, gồm: Chia sẻ cảm tưởng hay nhất, Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay nhất, Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay và có hình minh hoạ bằng tranh đẹp nhất, Bài thơ khuyến đọc hay nhất, Câu chuyện viết tiếp hay nhất, Câu chuyện viết tiếp song ngữ hay nhất, Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất và 02 tập thể: Trường có nhiều thí sinh tham gia nhất và Trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất.

Lễ tổng kết, trao giải thưởng sẽ diễn ra vào sáng ngày 17/4/2019. Theo đánh giá lãnh đạo Thư viện tỉnh, đây là lần đầu tiên triển khai cuộc thi “Đại sứ Văn hoá đọc” trên địa bàn toàn tỉnh.

Cuộc thi đã nhận được sự phối hợp từ Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện, thị xã, thành phố, các trường học trên địa bàn. Nhiều trường phát động đông đảo học sinh tham gia. Bài đạt yêu cầu về mặt hình thức và nội dung chiếm tỉ lệ khoảng 50% trên tổng số bài dự thi. Bài dự thi viết tay đa phần chữ viết đẹp, trình bày rõ ràng. Nhiều trường học quan tâm, định hướng cho học sinh tham gia, có tổ chức chọn lọc, chấm chọn những bài đạt chất lượng gửi về dự thi vòng sơ khảo.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ