Dạy học trực tuyến với HS lớp 1: Giáo viên “vượt” khó, phụ huynh đồng hành

GD&TĐ - Dạy học trực tuyến ở các cấp được triển khai từ năm học trước nên giáo viên (GV) và học sinh (HS) không còn bỡ ngỡ.

Hoạt động tập thể sẽ cắt giảm để chuyển sang hoạt động cá nhân khi dạy học trực tuyến. Ảnh: Đức Trí
Hoạt động tập thể sẽ cắt giảm để chuyển sang hoạt động cá nhân khi dạy học trực tuyến. Ảnh: Đức Trí

Tuy nhiên, với HS lớp 1, lần đầu làm quen với học online cùng việc triển khai Chương trình (CT) GDPT mới đòi hỏi nhà trường, GV nỗ lực, linh hoạt trong dạy học để đạt được hiệu quả mong đợi.

Cần thời gian để học sinh làm quen

Cô Phạm Thị Huệ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trí Yên (Yên Dũng – Bắc Giang) cho biết: Khi Bắc Giang bắt đầu cho HS nghỉ học, nhà trường lên ngay kế hoạch dạy học trực tuyến cho HS toàn trường. Nếu như việc triển khai với HS khối 2 - 5 không quá lo ngại vì GV và HS được tập dượt từ năm học trước, có kinh nghiệm thì với HS khối 1 lại hết sức cẩn trọng, không thể chủ quan. 

HS lớp 1 lần đầu tiếp cận với dạy học online, lại ở lứa tuổi nhỏ nên thao tác trên máy tính, điện thoại chưa thành thạo cần sự hỗ trợ của người lớn trong thời gian đầu. Trong khi đó, qua khảo sát của GV chủ nhiệm khối 1, cơ bản phụ huynh đều là công nhân trong các nhà máy và phải đi làm ban ngày. Do đó, dạy học thời điểm nào cũng phải lựa chọn, thống nhất để đa số HS có thể tham gia học online. 

Cô Chu Thị Uyên – GV lớp 1A5, Trường Tiểu học Kim Ngọc (Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc) cũng chia sẻ: Bước vào học kỳ 2, HS lớp 1 chuyển sang viết chữ 1 ly, dạy học trực tuyến sẽ ảnh hưởng đáng kể tới việc hướng dẫn, rèn kĩ năng viết. GV không nắn chỉnh kĩ càng, HS khó đạt được yêu cầu. GV sẽ rất vất vả củng cố lại những kĩ năng này. 

Mặt khác, cô Chu Thị Uyên cũng cho rằng: Học trực tuyến với HS lớp 1 không chỉ khó trong thao tác, ứng dụng máy móc mà với đặc điểm lứa tuổi sẽ khó tập trung học tập. Phải mất thời gian ngắn HS mới có thể làm quen với học tập trực tuyến…

Bước đầu chuyển sang dạy học trực tuyến HS lớp 1 sẽ bỡ ngỡ. HS Trường Tiểu học Ninh Thắng (Hoa Lư – Ninh Bình). Ảnh: Đức Trí
Bước đầu chuyển sang dạy học trực tuyến HS lớp 1 sẽ bỡ ngỡ.  HS Trường Tiểu học Ninh Thắng (Hoa Lư – Ninh Bình). Ảnh: Đức Trí

Nỗ lực, linh hoạt… hướng tới hiệu quả

Theo cô Phạm Thị Huệ, trong lúc đợi cấp tài khoản học trực tuyến cho HS lớp 1, nhà trường đã yêu cầu GV lớp 1 nghiên cứu chương trình học tập trong tuần, xây dựng phiếu học tập và phát trực tiếp cho HS. Sau khi HS hoàn thành, phụ huynh chụp kết gửi vào nhóm liên lạc trên Zalo. GV sẽ chấm và chữa bài kĩ càng sau đó và hướng dẫn lại phụ huynh phần kiến thức mà HS chưa hoàn thành đúng để rèn lại cho con. 

Cô Vũ Trinh Hương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Hà (Hoàn Kiếm – Hà Nội) trao đổi: Nếu dạy học trực tuyến ban ngày, tỉ lệ HS tham gia sẽ hạn chế, đặc biệt với HS lớp 1 chắc chắn còn bỡ ngỡ nếu không có sự hỗ trợ từ bố mẹ. Chính vì vậy, GV vẫn giao phiếu học tập cho HS vào ban ngày. Và tiến hành dạy trực tuyến vào buổi tối. Lịch và giờ học buổi tối do GV chủ nhiệm làm việc cùng Ban phụ huynh để thống nhất. 

“CTGDPT 2018 có những điểm mới nên GV phải linh hoạt trong soạn giáo án khi giảng dạy trực tuyến. Giáo án, bài giảng của GV đều được tổ chuyên môn, ban giám hiệu (BGH) kiểm duyệt. Thậm chí, BGH và tổ chuyên môn sẽ vào dự giờ dạy trực tuyến của GV để cùng điều chỉnh cho phù hợp, hiệu quả.

Đặc biệt với GV khối 1, BGH sẽ chỉ đạo sát sao việc dạy học trực tuyến. Phải dựa trên cơ sở kết hợp cùng phụ huynh HS. Giờ học trực tuyến cần xây dựng mở, kết hợp hình thức học mà chơi để HS thấy hấp dẫn, phong phú và cuốn hút. Mặt khác, GV luôn động viên trẻ để tạo ra sự tập trung, không chán nản do chưa quen học trực tuyến...” – cô Vũ Trinh Hương chia sẻ.

Chia sẻ kinh nghiệm dạy học với HS lớp 1 đạt hiệu quả, cô Chu Thị Uyên nói: Thời gian đầu, HS lớp 1 chưa quen học trực tuyến, GV vẫn phải giao bài tập qua Zalo để bố mẹ in cho con làm, sau đó chữa bài cẩn thận. Phần nội dung, kiến thức, kĩ năng nào HS chưa hoàn thành thì sát sao nhắc nhở thường xuyên.

Quá trình soạn giáo án dạy trực tuyến, những nội dung, hoạt động nhóm, hoạt động cả lớp không thể triển khai sẽ tập trung vào hoạt động cá nhân; Quá trình dạy trực tuyến, phần đọc viết cần kết hợp và huy động sự hỗ trợ của phụ huynh các buổi tối. Yêu cầu phụ huynh học cùng con, kiểm tra phần nào trẻ chưa hoàn thành hoặc chưa đúng thì hướng dẫn lại cho con. Một số kĩ thuật rèn viết chữ 1 ly ngoài hướng dẫn trực tuyến của GV, sẽ gửi mẫu cho phụ huynh in ra để trẻ quan sát và viết theo. Khi HS đi học trở lại, GV sẽ rèn lại những kiến thức, kĩ năng quan trọng…

HS khối 1 học tập theo CT, SGK lớp 1 mới, nhiều nội dung để dạy học trực tuyến sẽ khó hiệu quả, HS vẫn cần được hướng dẫn, kèm cặp trực tiếp từ GV (ví như phần hướng dẫn viết chữ nhỏ, làm toán…). Dạy học trực tuyến, nếu chưa đạt hiệu quả tốt nhất, GV sẽ phải kiểm tra củng cố lại cho HS khi quay trở lại trường lớp. - Cô Phạm Thị Huệ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hội viên Chi hội phụ nữ bản Hỏm Hốc tìm hiểu mô hình kinh tế của gia đình chị Lò Thị Mông.

Chị Mông làm kinh tế giỏi

GD&TĐ - Trong cuộc sống vô vàn khó khăn, chị Lò Thị Mông đã vươn lên để trở thành một trong những hội viên làm kinh tế giỏi ở Tuần Giáo (Điện Biên).

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...