Ai đứng sau cuộc tấn công?
Hàng chục địa điểm đã bị tấn công, bao gồm Natanz, cơ sở làm giàu chính của Iran.
Tiến sĩ Marco Carnelos, cựu nhà ngoại giao Ý và cố vấn Trung Đông của Thủ tướng Prodi và Berlusconi nói với Izvestia rằng cuộc tấn công của Israel vào Iran gần như chắc chắn dựa vào thông tin tình báo của Mỹ và vũ khí do Mỹ cung cấp.
Liệu nó có phải là nhằm phá hoại các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran hay Tổng thống Trump đã bật đèn xanh để tăng cường sức mạnh mặc cả của mình với Iran? Theo Carnelos, câu trả lời thứ hai có vẻ hợp lý hơn.
Học giả này cho biết hành động trả đũa của Iran đang được tiến hành – 100 máy bay không người lái đang trên đường đến Israel, ngay trưa 13 tháng 6.
Cùng với đó, Giáo sư Seyed Mohammad Marandi của Đại học Tehran nói rằng cuộc tấn công vô cớ của Israel đã nhắm vào các mục tiêu dân sự ở Iran.
"Israel đã giết hại nhiều gia đình. Họ ném bom các tòa nhà chung cư... một tòa nhà có 10 căn hộ đã sụp đổ hoàn toàn. Thương vong của dân thường rất cao", ông nói.
Chuyên gia Marandi nói thêm rằng ở phương Tây, họ tin vào tuyên truyền của chính họ rằng những cuộc tấn công này sẽ làm suy yếu Iran.
"Nhưng trên thực tế, họ làm ngược lại. Họ củng cố Iran, thống nhất công chúng và làm sâu sắc thêm lòng căm thù đối với những kẻ xâm lược và những người ủng hộ họ", Marandi nhấn mạnh.
Seyed Mohammad Marandi, nhà phân tích tại Đại học Tehran và là cựu nhà đàm phán thỏa thuận Iran năm 2015, cho biết các căn cứ của Mỹ đã được sử dụng ở Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, UAE và Bahrain để giúp người Israel - và không chỉ người Mỹ mà cả người Anh cũng làm vậy.
Ông Marandi cảnh báo rằng trò chơi sẽ chỉ thay đổi nếu Mỹ trực tiếp tham gia. Các căn cứ của Mỹ trên khắp vùng Vịnh có thể trở thành mục tiêu, gây ra sự hỗn loạn trên thị trường năng lượng.
"Vì vậy, điều thông minh mà Mỹ nên làm là ở lại và tránh xa chuyện này", nhà phân tích Marandi cảnh báo.
Về kế hoạch chiến tranh mãi mãi của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, với một đội quân mệt mỏi, nền kinh tế sụp đổ và danh tiếng toàn cầu bị hủy hoại, chính quyền của ông đang cạn kiệt sức lực, Marandi lưu ý.
Ông này và nói thêm: "Kế hoạch chiến tranh mãi mãi bị mọi người coi thường – ngoại trừ những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái và những kẻ cực đoan".
Mỹ ru ngủ Iran
Ngay sau cuộc tấn công Iran của Israel, hãng thông tấn RIA đã hỏi cựu sĩ quan tình báo Thủy quân lục chiến kỳ cựu Scott Ritter về những gì vừa xảy ra và những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Scott Ritter cho biết, nhiều tháng đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ về cơ bản đã mang đến cho "Israel cơ hội gây bất ngờ tối đa để gây ra thiệt hại tối đa", trong đó các cuộc tấn công thực chất tương đương với "một cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào Iran".
"Điều này được phối hợp rất chặt chẽ để tạo cho Israel cơ hội gây bất ngờ tối đa để gây ra thiệt hại tối đa. Mặc dù Mỹ có thể không gửi vũ khí hoặc phương tiện kỹ thuật để tham gia vào cuộc tấn công này, nhưng cuộc tấn công đã được phối hợp chặt chẽ với Mỹ, được thực hiện với sự hiểu biết và sự hỗ trợ của Mỹ.
Vì vậy, đây là một cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel nhằm vào loạt mục tiêu chiến lược của Iran", ông Ritter cho biết.
Nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán hạt nhân Iran-Mỹ đã "chết yểu", vì ông Trump đã chứng minh "không thể đe dọa Iran chấp nhận yêu cầu của Mỹ về việc không làm giàu uranium".
Học giả Ritter cho rằng về mặt chiến lược, Tổng thống Trump thực sự không thể "thúc đẩy một thỏa thuận như vậy vì sự phản đối của Israel, vì sự phản đối của một số đảng viên Cộng hòa cấp cao tại Thượng viện và Quốc hội, và sự thù địch chung đối với chương trình làm giàu uranium của Iran tại Mỹ".
Mỹ và Iran đang trong trạng thái nào?
"Chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh với Iran. Không phải là chúng ta sẽ thấy mình đang ở trong cuộc chiến với Iran. Chúng ta đang ở trong cuộc chiến với Iran. Chúng ta có thể chưa biết điều đó. Nhưng như tôi đã nói, người Iran hoàn toàn nhận thức được những gì đã xảy ra.
Bây giờ, Iran sẽ tìm ra cách chặt đầu của Israel hiệu quả như thế nào, cách phòng thủ trước của Israel hiệu quả như thế nào. Đây là một cuộc tấn công dường như kết hợp năng lực máy bay không người lái đáng kể hiện có của Iran", chuyên gia Ritter nói.
Ông Ritter cho biết thêm: "Chúng ta không biết năng lực máy bay không người lái này còn tồn tại bao nhiêu. Nhưng nếu người Iran có năng lực như điều mà họ tuyên bố và khả năng phục hồi như họ nói, chúng ta sẽ thấy sự leo thang.
Nhưng đây là một phần từ cái bẫy của Israel nhằm tạo ra nhận thức về cuộc đấu tranh sinh tồn của Tel Aviv để Mỹ phải đối mặt với sự lựa chọn, tránh để đồng minh Israel bị đánh bại và thực hiện đòn kết liễu Iran.
Vì vậy, bạn biết đấy, chúng ta đang xem xét một quá trình dài, kéo dài mà cuối cùng, tôi tin rằng, sẽ dẫn đến việc Mỹ tham gia vào cuộc xung đột này một cách trực tiếp về phía Israel, mặc dù gián tiếp, họ đã là một bên tham gia", Ritter tóm tắt.