Đánh nhau chỉ vì nghe chê “râu quai nón...“

Sáng 31/3, TAND TP Quy Nhơn xử hình sự, tuyên phạt bị cáo Võ Ngọc Tuân (SN 1987, ở KV4, P.Nhơn Bình, Quy Nhơn) 18 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Đánh nhau chỉ vì nghe chê “râu quai nón...“

Theo cáo trạng, đêm 8/6/2015, Võ Ngọc Bảo Trinh, Lê Thị Mỹ Hạnh ngồi chơi ở bờ đê ở KV 4 phường Nhơn Bình thì thấy vợ chồng anh Lê Văn Hoàng đến đi vệ sinh. Sau khi rọi đèn pin cho vợ chồng Hoàng đi xuống bờ đê, Hạnh quay lại nói với mọi người trong nhóm “mấy người râu quai nón dê”.

Sau khi lên bờ đê, Hoàng quay lại hỏi hồi nãy ai là người nói câu râu quai nón là dê. Trong lúc lời qua tiếng lại, Trinh chửi Hoàng nên bị Hoàng tát vào mặt 3 cái.

Sau đó, Trinh gọi điện cho các anh ruột của mình là Võ Ngọc Tuân, Võ Ngọc Nhựt lên ứng cứu. Võ Ngọc Tuân dùng côn nhị khúc đánh vào đầu, vào chân Hoàng làm vỡ xương chày phải, tỉ lệ thương tích 15%.

Theo Binh Định Online

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ