Đan Mạch bất ngờ hủy kế hoạch cung cấp tiêm kích F-16 tham chiến

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chính quyền Đan Mạch từng cho biết sẽ bàn giao toàn bộ phi đội tiêm kích F-16 của nước này cho Ukraine, nhưng kế hoạch trên đã thay đổi.

Đan Mạch bất ngờ hủy kế hoạch cung cấp tiêm kích F-16 tham chiến

Chính phủ mới của Argentina đang tích cực đàm phán thỏa thuận mua máy bay chiến đấu F-16 từ Đan Mạch. Bộ Quốc phòng Argentina xác nhận rằng công việc hiện đang được tiến hành một cách khẩn trương.

Cơ quan này có kế hoạch công bố thông tin chi tiết vào cuối tháng 4/2024. Việc mua máy bay chiến đấu mới sẽ cho phép Argentina cải thiện khả năng tác chiến của lực lượng không quân.

Bên cạnh đó, Tổng thống Argentina Javier Millay cũng chia sẻ trên trang X (Twitter) của mình một tin tức cho biết quốc gia Nam Mỹ đã ký thỏa thuận mua F-16 từ Đan Mạch.

Nghị định thư bày tỏ ý định khởi động quá trình mua sắm tiêm kích F-16 dự kiến ​​sẽ được Argentina và Đan Mạch ký kết vào thời gian tới, trong cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước, dự kiến ​​diễn ra vào tháng 4 năm nay.

Vào tháng 1/2024, cổng thông tin Internet Infobae cho biết chính quyền của ông Millay đã loại trừ khả năng mua 34 máy bay chiến đấu JF-17 từ Trung Quốc, bất chấp chính quyền trước đó của Argentina đã tiến hành đàm phán.

Tiêm kích F-16 của Không quân Đan Mạch đã được nâng cấp giữa vòng đời.

Tiêm kích F-16 của Không quân Đan Mạch đã được nâng cấp giữa vòng đời.

Hiện tại Mỹ đã chấp thuận bán cho Buenos Aires tổng cộng 38 chiếc F-16 đã nghỉ hưu của Không quân Đan Mạch. Con số này sau khi tính đến nhu cầu của Không quân Argentina đã giảm xuống còn 24 chiếc (cộng thêm một máy huấn luyện mặt đất).

Ngoài ra sẽ có những khoản đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng, được đưa vào dự thảo ngân sách cho năm 2024, bao gồm các công trình xây dựng mới và hiện đại hóa cơ sở vật chất của Lữ đoàn hàng không số 6.

Nguồn tin của SA Defensa nói rõ, Argentina sẽ mua F-16 với tổng trị giá 650 triệu USD. Thỏa thuận này bao gồm 24 tiêm kích phiên bản F-16A/B MLU trị giá 338 triệu USD, cũng như gói vũ khí đi kèm giá 312 triệu USD, bao gồm tên lửa AIM-9 Sidewinders và AIM-120 AMRAAM.

Với diễn biến trên, Không quân Ukraine sẽ chẳng thể nhận toàn bộ phi đội F-16 của Đan Mạch như thông tin trước đó từng đăng tải. Máy bay sẽ vẫn tới Kyiv, nhưng số lượng cụ thể chắc chắn giảm đi rất nhiều.

Tiêm kích F-16 thực hiện nhiệm vụ không đối không.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ