Đài Loan treo thưởng tiền mặt cho thông tin tìm ra khách du lịch Việt Nam “mất tích”

Đến nay, 113 trong số 148 khách du lịch Việt Nam "mất tích" vẫn chưa được tìm thấy
Đến nay, 113 trong số 148 khách du lịch Việt Nam "mất tích" vẫn chưa được tìm thấy

Tuyên bố của ông Chiu được đưa ra sau vụ việc 148 khách du lịch Việt Nam “biến mất” ngay sau khi tới Đài Loan trong 4 nhóm du lịch vào ngày 21/12 và 23/12.

Đến nay, 113 trong số 148 người vẫn chưa được tìm thấy – ông Chiu cho biết.

Những khách du lịch Việt nam trên đã tới Đài Loan theo chương trình Kuan Hung vốn cho phép xin thị thực điện tử cho các nhóm gồm 5 khách du lịch trở lên đến từ Indonesia, Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Lào và Ấn Độ.

Cơ quan Ngoại giao Đài Loan đã tuyên bố hôm 27/12 rằng họ đã đình chỉ các đơn xin thị thực điện tử cho các nhóm du lịch Việt Nam nhưng nhấn mạnh rằng các cá nhân muốn đến Đài Loan vẫn có thể nộp đơn xin thị thực thông qua các văn phòng đại diện ở Việt Nam.

Tại một cuộc họp báo, người đứng đầu NIA khẳng định rằng những khách du lịch trên đã được hỗ trợ và “sự biến mất” của họ đã được dự tính trước.

Ông Chiu cũng kêu gọi các nhà tuyển dụng Đài Loan không thuê người nhập cư bất hợp pháp, nếu không sẽ phải đối mặt với hình phạt tiền từ 150.000 đến 750.000 Đài tệ vì vi phạm Luật dịch vụ việc làm. Ông nhấn mạnh rằng NIA sẽ tiếp tục làm việc với Cơ quan chính sách để tìm kiếm những khách du lịch mất tích còn lại.

Ngoài ra, NIA sẽ tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ để xác định xem có bất kỳ cơ quan du lịch bất hợp pháp hay đường dây buôn người nào có liên quan đến vụ việc hay không – ông Chiu cho biết thêm.

Để ngăn chặn các vụ việc tương tự, ông Chiu cho biết NIA sẽ thực hiện một số biện pháp phối hợp, bao gồm việc xem xét khắt khe hơn đơn xin thị thực của các nhóm khách Việt Nam.

Theo Focus Taiwan

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em thường học các chuẩn mực và đặc điểm tính cách từ cha mẹ. (Ảnh: ITN).

Dạy con hiểu giá trị của gia đình

GD&TĐ - Nhiều bậc cha mẹ thấm nhuần giá trị tốt đẹp của gia đình vào con cái để giúp con phát triển thành những công dân tốt, có trách nhiệm.