Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến ngày 27/2 của Đại học Thái Nguyên, sau khi nghe Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 báo cáo tình hình GS.TS Phạm Hồng Quang - Giám đốc ĐHTN đã nêu 3 vấn đề cần giải quyết trong toàn hệ thống: Thứ nhất, các đơn vị đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch của ĐHTN trong thời gian qua đã có những ưu điểm, hạn chế và những vấn đề cần khắc phục; Thứ hai, đưa ra các giải pháp, tiếp tục triển khai và liên quan đến vấn đề quản lý cán bộ, quản lý sinh viên trong điều kiện phòng chống dịch hiện nay; Thứ ba, đề xuất phương án dựa trên cơ sở phân tích tình hình, hưởng ứng thời điểm ngày 2/3 sinh viên đi học trở lại theo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đại diện Trường Đại học Khoa học cho biết: Nhà trường sẵn sàng tiếp đón HSSV quay trở lại trường học theo kế hoạch, chuẩn bị phun thuốc khử trùng, mua máy đo thân nhiệt, xây dựng các mẫu tờ khai để khi sinh viên đến yêu cầu 100% sinh viên có mẫu giấy tờ khai và giấy khám sức khỏe khi vào trường. Nhà trường cũng xây dựng các chốt để hướng dẫn, cập nhật tình hình sinh viên hằng ngày. Đặc biệt, bố trí khu cách ly ở ký túc xá trong mọi trường hợp sẵn sàng tiếp đón. Tiếp tục cung cấp tài liệu giáo trình để hướng dẫn các em học tập từ xa.
Đối với Trường ĐH Nông lâm, với 2150 sinh viên thì vấn đề kiểm tra sức khỏe cho từng em là rất khó, hầu hết các em đến từ các tỉnh, thành khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, nếu SV quay trở lại trường với tình hình dịch bệnh của Việt Nam tại thời điểm này thì cũng có thể tạm được, nhưng cần liên tục tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự giác, có biện pháp ngăn chặn, kiểm tra, giám sát chặt tình trạng sức khỏe để công tác phòng, chống dịch mới đạt được kết quả cao.”
![]() |
TS.Lê Hồng Thắng, Trưởng Khoa Ngoại ngữ (ĐHTN) đóng góp ý trong buổi họp |
Theo ý kiến của Trường Đại học Y Dược: “Nhà trường góp ý 3 hướng đề xuất việc sinh viên trở lại học: thứ nhất, chúng ta thực hiện theo khuyến cáo mà vẫn cho sinh viên trở lại học, theo quan điểm của nhà trường cho rằng đây là việc làm mạo hiểm khi lượng lớn sinh viên quay trở lại trường từ các tỉnh miền núi phía Bắc có biên giới giáp với Trung Quốc; thứ 2, có thể cho sinh viên trở lại học có kế hoạch, ưu tiên những sinh viên năm cuối vì liên quan tới thời điểm tốt nghiệp; thứ 3, nhà trường có thể nhận nhiệm vụ là đối với sinh viên Trường Y, do đặc thù nghề nghiệp, đưa ra giải pháp để sinh viên Trường Đại học Y Dược đi học trước các trường khác và nếu có vấn đề, chúng ta cũng dễ dàng kiểm soát, theo quan điểm của phía nhà trường không muốn đồng loạt cùng 1 lúc tới trường.”
Sau khi thảo luận, căn cứ vào tình hình thực tế, hôm nay (ngày 28/2), Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên đã kết luận 7 vấn đề quan trọng liên quan tới công tác, tổ chức đào tạo và đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới, đặc biệt nhấn mạnh: Các nhà trường cần tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động đúng vì sức khỏe con người, tăng cường đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin trong công tác phòng, chống dịch. Mọi thông tin, biện pháp phải được công khai chính thức trên webside của các nhà trường, có chữ ký đóng dấu, kiểm duyệt.
Các nhà trường cần thay đổi quan niệm “Đến trường chứ không phải là đi học”, tức là đến trường để đi học, nhưng đến trường chưa chắc đã được học và học được, và ở nhà cũng không hẳn là không học. Vì vậy, cần tăng cường, đẩy mạnh việc dạy học trực tuyến và sử dụng công nghệ.
Việc quản lý sinh viên (nội trú, ngoại trú) cần được các nhà trường nắm bắt, cập nhật làm việc trực tiếp với địa phương, vận động sinh viên vào ký túc xá ở và triển khai tốt hoạt động khai báo tình trạng sức khỏe sinh viên.
Cán bộ viên chức và giảng viên quán triệt đúng tinh thần của Luật Giáo dục Đại học và Luật Viên chức, phải làm việc tích cực hơn, nỗ lực hơn và trách nhiệm hơn đối với sinh viên trong giai đoạn hiện nay.
Về cơ sở vật chất, nhà trường phải thường xuyên phun độc khử trùng giảng đường, ký túc xá, đặc biệt là nhà ăn, giúp sinh viên đảm bảo sức khỏe , vận động sinh viên ăn ở tại cantin.
Duy trì hoạt động kiểm tra giám sát thường xuyên, liên tục luôn ở chế độ báo cáo, chế độ trực đơn vị, xử lý nghiêm những cán bộ viên chức và sinh viên phát ngôn, làm không đúng chức trách.
Nhà trường giao nhiệm vụ trực tiếp, cụ thể trách nhiệm đến từng người trong công tác phòng dịch.
Về việc quyết định cho sinh viên quay trở lại trường học, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên giao cho Hiệu trưởng các đơn vị thành viên quyết định thời gian cụ thể về việc nghỉ học của SV, tiếp tục lùi thời gian trở lại trường của SV ở đơn vị mình từ 1 – 2 tuần, căn cứ vào lịch của các đơn vị có liên quan.
Cụ thể, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế chính thức cho người học nghỉ tiếp từ ngày 02/03/2020 đến hết ngày 15/03/2020.
Trường Đại học Y Dược: đối tượng sinh viên năm cuối, học viên tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần (đến hết ngày 08/03), các đối tượng còn lại tiếp tục nghỉ, đợi thông báo sau ngày 08/03. Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai cũng cho người học nghỉ đến hết ngày 08/03.
Trường Đại học Sư phạm cho người học (sinh viên, học viên các loại hình đào tạo, học viên sau đại học, nghiên cứu sinh, lưu học sinh) tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/03/2020. Sau ngày 15/03, căn cứ diễn biến tình hình thực tế của dịch cúm Covid-19, nhà trường sẽ có thông báo sau. Sinh viên K51 đi thực tập sư phạm thực hiện theo lịch của các trường đến thực tập sư phạm, Trường THPT Thái Nguyên thực hiện theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên. Kế hoạch thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2020 sẽ lùi đến giữa tháng 5/2020.
Riêng 02 trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp và Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật tính đến thời điểm này vẫn chưa chốt được thời gian.