Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU): 777 tân cử nhân nhận bằng bằng tốt nghiệp

GD&TĐ - Ngày 07/07, tại Hội trường đa phương tiện “Tòa nhà Con tàu tri thức HIU”, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã diễn ra buổi Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 777 tân cử nhân và thạc sĩ đã hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo Đại học và Cao học.

Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU): 777 tân cử nhân nhận bằng bằng tốt nghiệp

Trong số tân cử nhân nhận bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018, có 29 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa, 55 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 336 sinh viên tốt nghiệp loại khá, là con số khẳng định cho cam kết mạnh mẽ của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.

Đối với tân cử nhân đây là thời khắc ý nghĩa, đánh dấu chặng đường nỗ lực học tập, phấn đấu không mệt mỏi, là niềm tự hào của gia đình, bạn bè và thầy cô. Đây cũng là một sự kiện đánh dấu bước thay đổi mạnh mẽ trên nhiều phương diện của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Trong những năm qua, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã đào tạo ra các thế hệ cử nhân giỏi chuyên môn, vững tay nghề đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Việt Nam.

Trong số sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 đã có gần 80% sinh viên có việc làm ngay khi còn trên ghế nhà trường. Trong đó, ngành học có tỷ lệ việc làm cao thuộc nhóm ngành sức khỏe: Y sĩ đa khoa, Điều dưỡng, Răng Hàm Mặt, Xét nghiệm y học và Dược.

Riêng với ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính ngân hàng thì tỉ lệ học viên sau Đại học đang nắm giữ vị trí chủ chốt ở các doanh nghiệp rất cao. Đây là những tín hiệu rất lạc quan, một lần nữa khẳng định về chất lượng đào tạo vượt trội của Nhà trường, đáp ứng được các yêu cầu tuyển dụng khắt khe của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại lễ trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân, các y, bác sĩ tương lai cùng nhau tuyên thệ, cùng nhau cam kết tận tâm, hết lòng phục vụ người bệnh, giữ trọn y đức.

Lễ tuyên thệ là nghi thức truyền thống của các tân cử nhân khối ngành Sức khỏe là một phần quan trọng, không thể thiếu trong các buổi Lễ tốt nghiệp của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Dịp này, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng tổ chức trao bằng Thạc sĩ các khối ngành Quản trị Kinh doanh và Tài chính Ngân hàng cho 105 học viên.

Như vậy, tính đến nay, sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã đào tạo khoảng 70.000 cử nhân và thạc sĩ cho cả nước.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) được thành lập từ năm 1997, sau 20 năm hình thành và phát triển, đến nay HIU đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Nhà trường hiện đào tạo 32 ngành học với hơn 40 hướng chuyên sâu (chuyên ngành) của hầu hết các lĩnh vực quan trọng có nhu cầu nhân lực cao của xã hội.

Sinh viên và giảng viên được học tập và làm việc trong khuôn viên “Con tàu tri thức” hiện đại bậc nhất ở Việt Nam hiện nay, đảm bảo giáo dục toàn diện từ trí lực đến thể chất từ thể thao, giải trí, sáng tạo đến học thuật theo chuẩn mực quốc tế, đầu ra tiếng Anh đạt EILTS 5.5.

Ngoài ra, sinh viên còn được khuyến khích tham gia các chương trình khởi nghiệp, trao đổi thực tế doanh nghiệp và trao đổi sinh viên với đại học nước ngoài. Và có cơ hội du học Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc…theo các chương trình hợp tác quốc tế của nhà trường.

Bên cạnh đó, HIU cũng đẩy mạnh hợp tác doanh nghiệp theo mô hình trường học trong doanh nghiệp, hàng nghìn doanh nghiệp hỗ trợ sinh viên trong quá trình thực tập, tập sự, mức lương khởi điểm trung bình 500-1.500 USD, đảm bảo 100% sinh viên có cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.