Chiều 13/8, tại Viện Chuyển đổi số và Học liệu, Đại học Huế, chương trình tập huấn “Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong Công tác Hành chính, Xuất bản và Nghiên cứu” đã diễn ra trong không khí sôi nổi và đầy cảm hứng.
Sự kiện quy tụ đông đảo cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động từ 3 đơn vị của Đại học Huế là Nhà xuất bản Đại học Huế, Viện Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế – Xã hội, và Viện Chuyển đổi số và Học liệu.

Với chủ đề “Kết nối – Chia sẻ – Phát triển”, chương trình mang đến 2 báo cáo chuyên sâu, khai mở tiềm năng ứng dụng AI trong các lĩnh vực then chốt là “Vai trò của AI trong lĩnh vực xuất bản – từ biên tập đến phát hành” - TS Trần Bình Tuyên, Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Huế và “Vai trò của AI trong phân tích dữ liệu và học” - PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Phó Viện trưởng Viện chuyển đổi số và Học liệu, Đại học Huế.


Trong phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn nhấn mạnh: “Trí tuệ nhân tạo không chỉ là một công cụ công nghệ, mà còn là động lực chiến lược, mở ra cơ hội tối ưu hóa quy trình, nâng tầm hiệu quả quản trị và thúc đẩy sáng tạo tri thức. Chương trình là bước đi tiên phong, đồng hành cùng Nghị quyết 57 và phong trào Bình dân học vụ số, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng cho kỷ nguyên số”.


Tại buổi tập huấn, các học viên được trải nghiệm thực tế với các công cụ AI phổ biến như ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude, Manus; học cách cá nhân hóa ChatGPT để tối ưu hóa kết quả đầu ra và sử dụng AI trong soạn thảo văn bản, lập kế hoạch, viết báo cáo hành chính, sáng tạo nội dung và tóm tắt tài liệu.

Các học viên không chỉ tiếp thu lý thuyết mà còn trực tiếp thao tác, tạo ra sản phẩm ngay tại lớp, từ đó nắm vững kỹ năng ứng dụng AI vào công việc hằng ngày một cách hiệu quả và sáng tạo.