Đặc phái viên của ông Trump bắt đầu nói lời cứng rắn với Moscow

GD&TĐ - Sau những phát biểu "nghiêng về Nga" ban đầu, phía Mỹ bắt đầu đưa ra tín hiệu cứng rắn với Moskva.

Đặc phái viên của ông Trump bắt đầu nói lời cứng rắn với Moscow

Ông Keith Kellogg, đại diện đặc biệt của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về Ukraine và Nga, cho biết các lệnh trừng phạt đối với Moskva có thể được tăng cường, chính trị gia này thừa nhận rằng "mức độ tuân thủ chế độ trừng phạt vẫn còn thấp".

Những nhận xét này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận đang diễn ra về chiến lược của Hoa Kỳ đối với Nga đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông.

Ông Kellogg lưu ý rằng các lệnh trừng phạt được đưa ra nhằm gây sức ép lên Nga không đạt được hiệu quả tối đa. Bình luận nói trên phản ánh sự bất mãn chung trong chính quyền Tổng thống Trump với tình trạng chính sách trừng phạt hiện tại.

Tuyên bố này được đưa ra sau một loạt các cuộc thảo luận tại Nhà Trắng nhằm tìm ra các bước đi khả thi để tăng sức ép lên Nga.

Trong những tháng gần đây, bất chấp mọi lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế bằng cách tìm giải pháp và thị trường thay thế cho hàng hóa của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng.

Theo ông Kellogg: "những biện pháp này không đủ hiệu quả và chúng ta nên cân nhắc tăng cường chúng". Đặc biệt, đặc phái viên của Tổng thống Trump nhấn mạnh đến nhu cầu hợp tác chặt chẽ hơn với các đồng minh châu Âu để lấp đầy những lỗ hổng mà Nga vẫn đang sử dụng để kinh doanh.

2025-02-08-075855-20250208075941.jpg
Đại diện đặc biệt của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về Ukraine và Nga - ông Keith Kellogg.

Các nhà phân tích lưu ý rằng một trong những lý do khiến các lệnh trừng phạt được thực hiện yếu kém là do sự phối hợp không đầy đủ giữa tập thể phương Tây.

Ví dụ, một số nước châu Âu vẫn tiếp tục giao dịch với Nga thông qua một bên thứ ba, điều này làm suy yếu tác động của lệnh trừng phạt.

Vào tháng 12 năm 2024, EU đã thảo luận về việc đưa ra cái gọi là "biện pháp trừng phạt thứ cấp" đối với những quốc gia giúp Nga lách các hạn chế, nhưng vẫn chưa có quyết định cụ thể nào được đưa ra.

Mỹ đang phát triển vũ khí tầm xa 460 km cho Ukraine.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ