Cựu hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang lĩnh án 5 năm tù

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm hình sự vụ án sai phạm về quản lý và sử dụng tài sản tại Trường Cao đẳng nghề An Giang.

Bị cáo Tú và bị cáo Quang tại tòa (ảnh: T.N)
Bị cáo Tú và bị cáo Quang tại tòa (ảnh: T.N)

Sáng 19/4, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án vụ cựu hiệu trưởng và nguyên kế toán Trường Cao đẳng nghề An Giang chi sai hơn 21 tỉ đồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo Huỳnh Thanh Quang (cựu hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang) 5 năm tù; bị cáo Trương Thị Kim Tú (nguyên kế toán trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang) 3 năm tù cùng về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2014 đến tháng 7/2019, với vai trò là hiệu trưởng, bị cáo Quang đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý, sử dụng nguồn thu, chỉ đạo bị cáo Tú (kế toán trưởng) thực hiện việc thu, chi không đúng đối tượng, vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Cụ thể, sai phạm trong việc chi thanh toán cho đối tượng không được hưởng chế độ thâm niên nghề nhà giáo và chi phụ cấp 25% cho đối tượng không hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi giảng dạy.

Theo quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo thì việc chi phụ cấp thâm niên nghề nhà giáo chỉ thực hiện đối với những người còn đang làm nhiệm vụ giảng dạy.

Tuy nhiên, bị cáo Quang đã chỉ đạo lập danh sách chi cho các cán bộ, nhân viên văn phòng không trực tiếp giảng dạy. Bị cáo này ký duyệt mục “Thủ trưởng đơn vị”, còn Tú ký duyệt "Kế toán trưởng" trên chứng từ thanh toán.

Qua đó đã chi cho 145 cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ văn phòng, quản lý không trực tiếp giảng dạy với tổng số tiền gần 2,3 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp và nguồn thu từ sự nghiệp.

Ngoài ra, theo quy định chỉ có các giáo viên đang trực tiếp giảng dạy mới được hưởng phụ cấp 25% ưu đãi giảng dạy. Quy chế chi tiêu nội bộ của trường cũng quy định khi nào có thu nhập tăng thêm thì chi hỗ trợ. Tuy nhiên, ông Quang vẫn chỉ đạo cho Tú chi cho những người không thuộc đối tượng hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi giảng dạy, qua đó, chi sai hơn 5,3 tỉ đồng trợ cấp tăng thêm.

Toà tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Quang 5 năm tù, bị cáo Trương Thị Kim Tú 3 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. (Ảnh: T.N)

Toà tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Quang 5 năm tù, bị cáo Trương Thị Kim Tú 3 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. (Ảnh: T.N)

Quá trình điều tra còn xác định, hai bị cáo không thực hiện đúng nguyên tắc tài chính kế toán, không trích lập 40% từ nguồn thu sự nghiệp để làm nguồn cải cách tiền lương theo quy định với tổng số tiền hơn 31,6 tỉ đồng.

Đối với khoản thu này, bị cáo Quang chỉ đạo chỉ tăng lương theo quy định là hơn 10 tỉ đồng.

Chi phụ cấp 25% ưu đãi giảng dạy, phụ cấp thâm niên nghề cho cán bộ nhân viên làm công tác văn phòng sai quy định là 6,8 tỉ đồng và chi hoạt động thường xuyên gần 12,5 tỉ đồng.

Tổng số tiền mà bị cáo Quang và Tú đã chi sai là hơn 21,6 tỉ đồng. Tuy nhiên cơ quan điều tra nhận định hơn 13 tỉ đồng chi sai (sử dụng nguồn cải cách tiền lương để chi kinh phí hoạt động của trường) không gây thất thoát ngân sách nên không truy cứu trách nhiệm hình sự 2 bị cáo đối với phần này. Hai bị cáo chịu trách nhiệm hình sự về số tiền hơn 7,7 tỉ đồng đã gây thất thoát.

Cơ quan điều tra còn xác định Quang có sai phạm trong việc thực hiện đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo năm 2012.

Tuy nhiên, căn cứ kết luận giám định của Sở Tài chính tỉnh An Giang, kết luận chưa xác định được sai phạm về tài chính nên chưa có căn cứ quy kết trách nhiệm hình sự về nội dung này.

Tin tiêu điểm

Ông MacNair cắt tỉa cây cảnh tại nhà riêng ở Dubai.

Bậc thầy bonsai ở Dubai

Thế giới
GD&TĐ - Khi lần đầu mua cây cảnh vào những năm 1980, ông Robert MacNair (Scotland), không hề biết rằng nó sẽ là khởi đầu đam mê suốt đời mình.

Đừng bỏ lỡ