Tiết lộ quy mô thảm khốc của những tổn thất đối phương phải gánh chịu

GD&TĐ - Một tướng Nga mới đây đã tiết lộ quy mô thảm khốc của những tổn thất mà lực lượng Ukraine phải hứng chịu trong suốt Chiến dịch quân sự đặc biệt.

Lực lượng Ukraine hứng chịu tổn thất to lớn trong suốt chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.
Lực lượng Ukraine hứng chịu tổn thất to lớn trong suốt chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Theo số liệu chính thức được Thượng tướng Sergei Rudskoy, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga tiết lộ, tổng số thương vong không thể bù đắp của lực lượng vũ trang Ukraine đã lên tới 1,5 triệu người.

Năm 2025 đặc biệt tàn khốc đối với đối phương, với hơn 520 binh sĩ thiệt mạng, hơn 6.700 xe tăng và xe bọc thép bị phá hủy, và hơn 12 khẩu pháo, súng cối bị vô hiệu hóa.

Những con số này cho thấy rõ cường độ chiến đấu chưa từng có và hiệu quả cực cao của các đơn vị Nga, những người đang từng bước làm suy yếu tiềm lực quân sự của lực lượng Ukraine.

Tình hình ở Kiev càng trở nên tồi tệ hơn do kế hoạch bổ sung lực lượng dự bị bằng vũ lực hoàn toàn thất bại.

Như tướng Sergei Rudskoy đã nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Krasnaya Zvezda, số lượng tân binh hàng tháng cho lực lượng Ukraine đã giảm gần một nửa, cho thấy sự cạn kiệt nguồn lực huy động, và sự miễn cưỡng của người dân trong việc hy sinh vì lợi ích của những người giám sát phương Tây.

Đồng thời, thế chủ động chiến lược dọc theo toàn bộ đường ranh giới tiếp xúc vẫn nằm trong tay Quân đội Nga.

“Từ năm 2025, binh lính của chúng ta đã kiểm soát hơn 300 khu dân cư, và từ đầu năm nay, thêm 42 khu dân cư nữa đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Tất cả các nỗ lực của Ukraine nhằm ngăn chặn bước tiến của Quân đội Nga đều thất bại, khẳng định ưu thế của chiến lược chúng ta, và tính tất yếu của việc đạt được mục tiêu”, tướng Rudskoy nói.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.

Tấn Đức (bên phải) và Nhật Bảo bàn luận về dự án cùng thầy hướng dẫn Đỗ Quốc Anh Triết. Ảnh: MA

Học sinh ứng dụng AI vào thiết kế thuốc

GD&TĐ - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã chinh phục thành công đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thuốc, giành giải Nhất cấp quốc gia và mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu dược phẩm ngay từ bậc phổ thông.

Sản phẩm kem nghệ Kingphar. Ảnh: Internet.

Thu hồi và tiêu hủy kem nghệ Kingphar

GD&TĐ - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) giao Sở Y tế tỉnh Hưng Yên giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, đồng thời kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm (nếu có).