Vợ chồng trẻ cùng lĩnh án sau khi cướp tiệm vàng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới (An Giang) mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với đôi vợ chồng trẻ cùng sinh năm 2001 về tội "Cướp tài sản”.

Bị cáo Đỗ Duy Khánh và Nguyễn Thị Kim Thoa tại phiên tòa (ảnh: Nghiêm Túc)
Bị cáo Đỗ Duy Khánh và Nguyễn Thị Kim Thoa tại phiên tòa (ảnh: Nghiêm Túc)

Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) vừa mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Đỗ Duy Khánh (sinh năm 2001) và Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh năm 2001, cùng trú Phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An) về tội “Cướp tài sản”.

Bị cáo Thoa và Khánh cùng tang vật.

Bị cáo Thoa và Khánh cùng tang vật.

Theo cáo trạng, do không có tiền tiêu xài và để trả nợ nên Khánh nảy sinh ý định cướp tài sản.

Để thực hiện hành vi trên, Khánh đặt mua trên mạng xã hội 1 bình xịt hơi cay rồi bàn bạc rủ vợ là Nguyễn Thị Kim Thoa đi cướp tiệm vàng.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 4/1/2023, Khánh điều khiển xe môtô biển kiểm soát 60B9-334.70 chở Thoa đến tiệm vàng “Kim Chi” (tọa lạc tại tổ 17, khóm Mỹ Tân, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) giả vờ hỏi mua vàng.

Được chủ tiệm đưa cho xem 1 dây chuyền vàng 24kara trọng lượng 3 chỉ, 1 mặt dây chuyền vàng 24kara trọng lượng 1 chỉ và 1 vòng đeo tay vàng 24kara trọng lượng 2 chỉ. Tổng trị giá tài sản là 32 triệu 400 nghìn đồng.

Sau khi xem xong, Thoa kêu chủ tiệm tính tiền, thì Khánh bất ngờ dùng bình xịt hơi cay mang theo xịt vào mặt chủ tiệm vàng để Thoa lấy số vàng rồi cả hai cùng chạy ra ngoài bỏ lại phương tiện.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Chợ Mới đã bắt giữ được vợ chồng Khánh và Thoa khi đang lẩn trốn tại một vườn xoài (thuộc ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới), đồng thời thu giữ tang vật.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo Khánh và Thoa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và rất hối hận về hành vi phạm tội của mình. Gia đình bị hại cũng xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Qua xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Duy Khánh 8 năm tù giam và Nguyễn Thị Kim Thoa 7 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ