Cục trưởng Mai Văn Trinh: Bảo đảm quyền lợi của thí sinh như thi đợt 1

GD&TĐ - Ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) cấp Quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 nhấn mạnh, các em thí sinh thi đợt 2 không quá lo lắng vì mọi quyền lợi của các em sẽ được bảo đảm tương đồng như thí sinh thi đợt 1.

Ông Mai Văn Trinh trao đổi với các cán bộ coi thi tại điểm thi trường Tiểu học, THCS, THPT Hermann Gmeiner.
Ông Mai Văn Trinh trao đổi với các cán bộ coi thi tại điểm thi trường Tiểu học, THCS, THPT Hermann Gmeiner.

Đà Nẵng nỗ lực rất lớn trong việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2

Chiều 3/9, ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) cấp Quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đã đi kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 tại trường Tiểu học, THCS, THPT Hermann Gmeiner và Trường THPT Lê Quý Đôn (TP Đà Nẵng).

Tại đây, ông Trinh đã động viên các giám thị, cán bộ coi thi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện dịch bệnh; động viên, khích lệ và dặn dò các thí sinh phải bình tĩnh, vững tin để làm bài thi thật tốt. Ông Mai Văn Trinh biểu dương những nỗ lực của cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi tại các điểm thi tốt nghiệp lần 2 trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Ông Mai Văn Trinh (bên phải) rửa tay sát khuẩn trước khi vào kiểm tra.
Ông Mai Văn Trinh (bên phải) rửa tay sát khuẩn trước khi vào kiểm tra.

Trao đổi với báo chí, ông Mai Văn Trinh cho hay, thay mặt cho BCĐ cấp Quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của TP Đà Nẵng trong việc chuẩn bị những điều kiện tốt nhất có thể để tổ chức kỳ thi THPT cho gần 11.000 thí sinh trên địa bàn thành phố.

“Trước hết, về công tác phòng chống dịch, TP Đà Nẵng đã tiến hành xét nghiệm cho tất cả các thí sinh, các cán bộ giáo viên tham gia kỳ thi này, với tổng số gần 13.000 người. Đây là nỗ lực rất lớn. Tất cả các điểm thi đều đã được khử khuẩn trước và sau mỗi buổi thi.

Giữa những buổi thi cũng lau chùi bàn ghế bằng các chất khử khuẩn. Bên cạnh đó, ở các điểm thi luôn có bộ phận y tế thường trực, trong đó có trang bị thuốc men, khẩu trang. TP Đà Nẵng cũng phát khẩu trang và nước uống miễn phí cho thí sinh. Các phòng thi thoáng, mát, đủ quạt... công tác phòng chống dịch ở kỳ thi này thực hiện rất tốt”, ông Trinh nhấn mạnh.

Ông Mai Văn Trinh (trái) và ông Trần Nguyễn Minh Thành – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đi kiểm tra tại điểm thi trường Tiểu học, THCS, THPT Hermann Gmeiner.
Ông Mai Văn Trinh (trái) và ông Trần Nguyễn Minh Thành – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đi kiểm tra tại điểm thi trường Tiểu học, THCS, THPT Hermann Gmeiner.

Ông Trinh đánh giá cao khi tại các điểm thi đều có phòng chờ và các phòng thi dự phòng nếu có tình huống bất thường xảy ra.

Ông Trinh cho hay, đối với các thí sinh thuộc diện F1, F2, TP Đà Nẵng đã nỗ lực rất lớn tổ chức một điểm thi riêng tại trường THPT Võ Chí Công, ở đây được trang bị các thiết bị y tế tiêu chuẩn để phục vụ cho các cán bộ giáo viên và thí sinh.

Ông Mai Văn Trinh kiểm tra công tác ký nhận và mở niêm phong tủ đề thi.
Ông Mai Văn Trinh kiểm tra công tác ký nhận và mở niêm phong tủ đề thi.

Về khâu kỹ thuật, ông Trinh nhận xét, TP Đà Nẵng cũng trang bị đầy đủ các yêu cầu. Thứ nhất, tại các điểm thi, ở phòng lưu trữ đề thi, bài thi đều có camera giám sát theo quy định, và có lực lượng công an bảo vệ theo quy định. Các công tác chuẩn bị khác như hệ thống, nơi lưu trữ bài thi của Hội đồng thi, vị trí địa điểm chấm thi trắc nghiệm cũng như chấm thi tự luận được trang bị đầy đủ, bao gồm camera giám sát...

“Mặc dù trong hoàn cảnh rất khó khăn nhưng TP Đà Nẵng đã rất nỗ lực và cố gắng chuẩn bị chu đáo để bảo đảm một môi trường thi an toàn và hướng tới một kỳ thi an toàn nghiêm túc trên toàn thành phố”, ông Trinh nói.

Siết chặt công tác chấm thi

Ông Mai Văn Trinh tại buổi kiểm tra.
Ông Mai Văn Trinh tại buổi kiểm tra.

Ông Trinh cho biết, sáng nay (3/9) đã tổ chức thi môn Ngữ văn. Tuy nhiên, độ phức tạp và khó khăn hơn thì ở những buổi thi tiếp theo tổ chức thi trắc nghiệm. Chiều nay tổ chức thi trắc nghiệm môn Toán và sáng mai (4/9) tổ chức thi trắc nghiệm bài thi tổ hợp.

Kiểm tra khu vực y tế của điểm thi trường Tiểu học, THCS, THPT Hermann Gmeiner.
Kiểm tra khu vực y tế của điểm thi trường Tiểu học, THCS, THPT Hermann Gmeiner.

Ông Trinh nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất của chúng ta tổ chức kỳ thi này, ngoài việc bảo đảm về mặt sức khỏe, mục tiêu quan trọng hơn là tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và công bằng.

“Việc này triển khai ở tất cả các khâu, ngoài việc tổ chức khâu coi thi tốt thì sắp đến tới khâu chấm thi. Tôi đề nghị Hội đồng thi TP Đà Nẵng và Hội đồng thi trên cả nước tiến hành tổ chức chấm thi bài thi tự luận, trắc nghiệm đúng theo quy chế. Đối với với việc làm phách, thì phải tiến hành làm phách một vòng hoặc 2 vòng nhưng phải tiến hành cách ly cán bộ làm phách theo quy định của quy chế. Đối với chấm thi tự luận, phải tổ chức thảo luận đáp án chung trước khi chấm và phải tổ chức chấm 2 vòng độc lập theo đúng quy định của quy chế. Đồng thời tổ chức chấm kiểm tra với số lượng tối thiểu là 5% số bài thi”, ông Trinh yêu cầu.

Ông Trinh đề nghị “với việc lựa chọn chấm kiểm tra các bài tự luận môn Ngữ văn, tôi đề nghị những bài điểm cao, những bài có độ chênh lớn giữa đợt chấm 1, chấm 2, những bài có dấu hiệu bất thường, phải mang ra chấm kiểm tra. Việc chấm kiểm tra phải diễn ra cùng tiến độ với chấm đợt 1 và chấm đợt 2”.

Ông Mai Văn Trinh động viên các thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Lê Quý Đôn TP Đà Nẵng.
Ông Mai Văn Trinh động viên các thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Lê Quý Đôn TP Đà Nẵng.

Về chấm thi trắc nghiệm, ông Trinh cho hay, năm nay phần mềm đã cải tiến những bước cơ bản, ngoài việc tiếp tục tăng cường an ninh an toàn, tiến hành đánh phách điện tử bài thi trắc nghiệm của thí sinh; đề nghị quy trình quét bài thi trắc nghiệm phải thực hiện hết sức nghiêm túc. Trong đó, lưu ý quét theo từng lô. Mỗi một lô tương ứng với túi bài thi của một phòng thi và quá trình ấy lập đi lặp lại cho đến hết thì thôi. Các bước tiếp theo của chấm thi trắc nghiệm theo hướng dẫn thì đề nghị tổ xử lý bài thi trắc nghiệm làm đúng theo quy trình.

“Sau khi chấm xong thì lưu ý việc nhập điểm bài thi tự luận phải nhập bằng 2 tổ nhập độc lập, có sự đối sánh để bảo đảm chính xác tuyệt đối kết quả chấm thi. Sau khi có kết quả chấm tự luận và trắc nghiệm, các hội đồng thi sẽ gửi kết quả về Bộ GD&ĐT để tải dữ liệu này lên trên phần mềm quản lý thi và tiến hành đối sánh dữ liệu để bảm bảo dữ liệu cập nhật lên phần mềm quản lý thi tuyệt đối chính xác”, ông Trinh nói.

Công bố kết quả thi vào ngày 16/9

Kiểm tra nước khu vực cấp nước uống cho thí sinh.
Kiểm tra nước khu vực cấp nước uống cho thí sinh.

Ông Trinh cũng thông tin, Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả thi đợt 2 vào ngày 16/9. Ông Trinh cho hay, ngoài việc điểm sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp thì hầu hết các trường Đại học đều sử dụng kết quả này để tuyển sinh. Bộ GD&ĐT cũng rất cố gắng xây dựng đề thi đợt 2 có độ khó tương đương độ khó đợt 1.

“Qua kết quả của đề thi Ngữ văn được dư luận và thí sinh đánh giá là vừa sức, không đánh đố thí sinh, và đặc biệt có độ khó tương đương đợt 1. Đây là một cách làm để hướng tới đảm bảo quyền lợi của thí sinh trong xét tuyền vào Đại học Cao đẳng năm nay.

Bộ GD&ĐT cũng đã điều chỉnh lịch tuyển sinh của các trường Đại học, Cao đẳng.  Cụ thể sau ngày 16/9, khi công bố kết quả thi đợt 2 thì lúc đó công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng mới được tiến hành đồng loạt trên cả nước. Như vậy sẽ bảo đảm quyền lợi chính đáng giữa thí sinh thi đợt 1 và đợt 2. Đây là điểm mà chúng tôi muốn lưu ý cho các em thí sinh thi đợt 2 không quá lo lắng vì mọi quyền lợi của các em sẽ được bảo đảm tương đồng như thí sinh thi đợt 1”, ông Trinh nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.