ĐHQGHN khảo sát đánh giá thiên tai và hỗ trợ đồng bào vùng lũ Đắk Lắk

GD&TĐ - Ngày 26/11, Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) do PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Giám đốc ĐHQGHN dẫn đầu khảo sát thực địa tại tỉnh Đắk Lắk.

Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn trao số tiền hỗ trợ đồng bào vùng lũ Đắk Lắk.
Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn trao số tiền hỗ trợ đồng bào vùng lũ Đắk Lắk.

Tham gia đoàn công tác của ĐHQGHN có lãnh đạo Công đoàn, Văn phòng, Viện Tài nguyên và Môi trường, Hội Đệ tứ - Địa mạo, Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành, cùng các chuyên gia về địa chất công trình, sạt lở đất, khí tượng thủy văn và công nghệ quan trắc của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Công nghệ.

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị đã làm việc với đoàn và đón nhận hỗ trợ từ ĐHQGHN số tiền 1 tỷ đồng do Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn trao tặng, để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đây là hoạt động mở đầu trong chuỗi chương trình hỗ trợ khẩn cấp của ĐHQGHN dành cho các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên sau đợt thiên tai vừa qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Hồ Thị Nguyên Thảo bày tỏ cảm ơn tới sự hỗ trợ kịp thời của ĐHQGHN, đặc biệt là việc Giám đốc Hoàng Minh Sơn và các chuyên gia trực tiếp khảo sát hiện trường, chia sẻ khó khăn với người dân. Đồng thời mong muốn đội ngũ khoa học của ĐHQGHN sẽ đề xuất các giải pháp căn cơ và khả thi giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai trong cả ngắn hạn và dài hạn.

Tiếp đó, Đoàn công tác thăm Trường ĐH Xây dựng Miền Trung – đơn vị đang phối hợp hỗ trợ Đắk Lắk và Phú Yên trong đánh giá hiện trường sau lũ. Tại đây, các nhà khoa học hai bên trao đổi nhanh kết quả bước đầu, chia sẻ dữ liệu và nhận định nhằm bảo đảm việc đánh giá nguyên nhân – hệ quả của thiên tai được thực hiện khách quan và kịp thời. Đoàn cũng trực tiếp trao quà hỗ trợ khẩn cấp tới người dân tại các khu vực chịu thiệt hại nặng.

dhqghn1.jpg
Đoàn đến đánh giá trực tiếp công trình thủy điện tại Đắk Lắk.

Trong quá trình khảo sát, Đoàn đã kiểm tra khu vực Thủy điện Sông Ba Hạ và Đập Đồng Cam – hai công trình quan trọng trong điều tiết dòng chảy. Ghi nhận thực địa cho thấy nhiều điểm đồi dốc có dấu hiệu sạt trượt sau mưa lớn kéo dài; một số vị trí đất đá mất kết cấu, tiềm ẩn nguy cơ sụt đổ. Tại các tuyến dân cư lân cận, lượng bùn đất đổ xuống lớn, gây ách tắc và tạo áp lực lên hệ thống thoát nước.

Đoàn cũng khảo sát tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn từng bị ngập sâu. Đây là nơi dòng chảy biến đổi mạnh do đặc điểm địa hình thung lũng kết hợp mưa kéo dài. Các chuyên gia nhận định khu vực này cần được giám sát chặt chẽ khả năng tiêu thoát nước để tránh tái diễn ngập sâu nếu xuất hiện thêm mưa cực đoan.

Giám đốc Hoàng Minh Sơn cho biết: Tinh thần xuyên suốt của ĐHQGHN là “đồng hành – chia sẻ – hỗ trợ thiết thực”. Các hoạt động cứu trợ được tổ chức gọn nhẹ, không làm phát sinh thêm áp lực cho chính quyền địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả, hỗ trợ phải đến đúng người, đúng thời điểm và đúng nhu cầu.

Ông đề nghị các nhà khoa học ĐHQGHN cần có đánh giá, nhận diện rõ nguyên nhân gốc rễ dẫn đến ngập sâu và sạt lở đất, bao gồm: lượng mưa đặc biệt lớn, địa hình, khả năng tiêu thoát nước, mức độ an toàn của các hồ thủy lợi – thủy điện và tác động của các công trình hạ tầng. Trong thiên tai phức tạp, địa phương rất cần một “bản đồ tình huống” thời gian thực, tích hợp dữ liệu về mức ngập, số hộ cần di dời, khu vực nguy cơ sạt trượt, thông tin hồ chứa và tình trạng giao thông để điều phối cứu hộ hiệu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ukraine mất quân vô ích ở Kupiansk?

Ukraine mất quân vô ích ở Kupiansk?

GD&TĐ - Ukraine tăng viện, quyết tử ở Kupiansk, để tranh thủ thời gian xây dựng tuyến phòng thủ ở các hướng khác, nhưng rất có thể họ sẽ nướng quân vô ích.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.