Cristiano Ronaldo tụt giá chuyển nhượng thảm hại

Cristiano Ronaldo tụt giá chuyển nhượng thảm hại

Theo Transfermarkt, Cristiano Ronaldo đã tụt giá từ 67,5 triệu bảng xuống chỉ còn 54 triệu vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Giá trị của CR7 giờ chỉ còn bằng đúng một nửa Lionel Messi. Siêu sao người Argentina cũng tụt giá từ 135 triệu bảng xuống 108 triệu bảng.

Với giá 54 triệu bảng, Ronaldo chỉ còn là cầu thủ đắt giá thứ 43 thế giới, thứ 7 Serie A. Thậm chí ở chính Juve, Ronaldo cũng chỉ là cầu thủ đắt giá thứ 3, sau Paulo Dybala và Matthijs de Ligt.

Tình trạng giảm giá trị này là xu thế chung của bóng đá thế giới vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt xác nhận toàn bộ cầu thủ trên thế giới đều tụt giá trong thời gian này. Giá trị bị tụt lên tới 9 tỷ bảng.

Premier League là giải đấu chịu ảnh hưởng nặng nhất khi giá trị của các cầu thủ bị giảm lên tới 2 tỷ bảng. Cầu thủ đắt nhất, Raheem Sterling, giờ chỉ còn 115,2 triệu bảng, giảm tới 20%.

Cầu thủ đắt nhất thế giới lúc này vẫn là Kylian Mbappe (PSG). Chân sút sinh năm 1998 tụt giá từ 180 triệu bảng xuống 162 triệu bảng, tương đương 10%.

Cách đây hơn 1 tuần, Chủ tịch Bayern Munich, Herbert Hainer, nhấn mạnh thời kỳ các CLB phá giá chuyển nhượng đã qua.

"Như tôi từng nói, rõ ràng bóng đá sẽ thay đổi", Hainer trả lời Bayern's 51. "Tôi đồng ý với giả định của Uli Hoeness. Khi thu nhập giảm, lượng tiền lưu thông không còn như cũ. Do tác động kinh tế của dịch bệnh, mức giá trên trời sẽ trở nên bất hợp lý".

Cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới đang là Neymar. Chân sút người Brazil chuyển từ Barca sang PSG với giá 222 triệu euro vào mùa hè 2017. Sau đó là Kylian Mbappe từ AS Monaco tới PSG với giá 180 triệu euro vào mùa hè 2018.

Chân sút người Pháp trước đó đã chơi cho PSG 1 mùa theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt nhằm lách luật công bằng tài chính.

Theo zingnews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ