Công ty TNHH Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Bình Minh trả lại tiền cho người tố cáo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công ty TNHH Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Bình Minh trả lại tiền cho người tố cáo, ngành chức năng tiếp tục làm rõ những sai phạm của đơn vị này.

Trụ sở Công ty TNHH Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Bình Minh.
Trụ sở Công ty TNHH Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Bình Minh.

Vừa qua, Báo GD&TĐ đã có những bài viết phản ánh về việc Công ty TNHH Đầu tư & Hợp tác Quốc tế Bình Minh (Công ty Bình Minh; có trụ sở tại Quốc lộ 534, xóm 6, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) ký hợp đồng cam kết làm Visa du lịch thương mại và xuất khẩu lao động các nước Úc, Mỹ, Canada với các khách hàng do chị Lê Thị Diệu Phượng (trú phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đại diện nhưng không thực hiện được và chiếm tiền cọc.

Theo đó, tháng 2/2022, chị Lê Thị Diệu Phượng được Công ty Bình Minh bổ nhiệm làm Chuyên viên Marketing, trong khoảng thời gian đó, chị có làm hồ sơ cho 7 khách hàng ở Hà Tĩnh hợp đồng với công ty này để đi xuất khẩu lao động và Visa du lịch ở các nước Úc, Mỹ, Canada…

Cụ thể, theo các hợp đồng mà chị Phượng cung cấp, có 7 khách hàng gồm: 3 người làm Visa đi du lịch Úc, 3 người đi xuất khẩu lao động ở Mỹ và một người đi Canada.

Mặc dù chưa được ngành chức năng cấp phép nhưng Công ty TNHH Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Bình Minh vẫn làm hợp đồng xuất khẩu lao động Mỹ cho khách hàng.

Mặc dù chưa được ngành chức năng cấp phép nhưng Công ty TNHH Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Bình Minh vẫn làm hợp đồng xuất khẩu lao động Mỹ cho khách hàng.

Theo nội dung cam kết tại các hợp đồng mà chị Phượng đại diện các lao động ký với Công ty Bình Minh, sau khi nộp 11.000 USD tiền cọc cho 7 khách hàng nói trên, phía công ty sẽ đảm bảo làm thủ tục ra Visa sau 2 tháng cho họ, nếu không được sẽ hoàn lại toàn bộ tiền cọc.

Tuy nhiên, Công ty Bình Minh không những không làm được Visa cho 7 khách hàng như đã cam kết mà đơn vị này còn chiếm luôn tiền cọc, mặc cho chị Phượng hàng chục lần yêu cầu giải quyết. Việc làm trên của Công ty Bình Minh không chỉ ảnh hưởng đến chị Phượng mà còn gây ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi và cuộc sống của nhiều khách hàng khác.

Quá trình xác minh từ các bên liên quan, những nội dung chị Phượng phản ánh là đúng thực tế. Mặt khác, các ngành chức năng ở tỉnh Nghệ An khẳng định, Công ty Bình Minh chưa được cấp phép hoạt động xuất khẩu lao động và làm Visa du lịch thương mại trên địa bàn; việc đơn vị này thực hiện các hợp đồng với khách hàng như báo thông tin là có dấu hiệu lừa đảo.

Sau khi Báo GD&TĐ có những bài viết phản ánh về vấn đề trên, chị Lê Thị Diệu Phượng cho biết, Công ty Bình Minh đã liên hệ và trả lại toàn bộ số tiền cọc mà chị đại diện các khách hàng nộp cho công ty.

“Hiện phía Công ty Bình Minh đã trả lại toàn bộ 11.000 USD để tôi trả lại cho các khách hàng mà công ty không thực hiện được cam kết ra Visa cho họ. Nếu không có sự vào cuộc của báo chí và các ngành chức năng không biết vấn đề của tôi bao giờ mới được giải quyết”, chị Phượng nói.

Liên quan đến việc Công ty Bình Minh hoạt động các lĩnh vực chưa được cấp phép, trao đổi với Báo GD&TĐ, một lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc cho biết, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, làm việc với công ty trên.

“Về hoạt động không được cấp phép, sau khi kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm như đã nêu, Công ty Bình Minh sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định. Còn vấn đề công ty trên có dấu hiệu lừa đảo, chiếm tiền cọc của khách hàng, nếu người dân có đơn tố cáo gửi các cấp thẩm quyền, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc làm rõ”, lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc thông tin thêm.

Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiêm kích F-35B.

Loạt sai sót và lỗi gây tai họa cho F-35

GD&TĐ - Một báo cáo của Lầu Năm Góc tiết lộ chương trình F-35 đã gặp nhiều vấn đề, khó khăn về độ tin cậy và kéo dài thời gian khắc phục với lỗi nghiêm trọng.