Công trình hợp tác tiêu biểu giữa hai nước Việt - Lào trong lĩnh vực giáo dục

GD&TĐ - Ngày 23/11, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ GD và Thể thao Lào, Lytou Bouapao, về việc triển khai xây dựng Từ điển Việt – Lào, Lào – Việt. 

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Cùng dự buổi làm việc có chuyên gia Việt Nam và Lào tham gia xây dựng Từ điển.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh: Từ điển Việt – Lào, Lào – Việt là công trình rất quan trọng. Trong nhiều năm qua, chuyên gia hai nước đã nỗ lực hoàn thiện bản cứng đồ sộ. Giai đoạn tiếp theo sẽ hoàn chỉnh chính thức để in ấn và đưa bộ Từ điển này lên mạng Internet. 

Thứ trưởng Bùi Văn Ga đánh giá đây là bước quan trọng để bộ Từ điển được khai thác có hiệu quả nhất và qua đó giúp tăng cường mối quan hệ, hiểu biết giữa người dân hainước Việt – Lào; đồng thời đề nghị cần khai thác hết công suất bộ Từ điển trên thông qua thuận tiện sử dụng với các thiết bị cầm tay, có chức năng phát âm… Được như vậy, bộ Từ điển sẽ trở thành công trình hợp tiêu biểu Việt Nam – Lào trong lĩnh vực giáo dục.

Đề cao tầm quan trọng của bộ Từ điển, Thứ trưởng Lytou Bouapao kỳ vọng bộ Từ điển này sẽ đặc biệt giúp cho học sinh sinh viên, cán bộ, công an, quân đội… 2 nước thuận lợi trong học tập, công việc. Thứ trưởng Lytou Bouapou cho biết đoàn chuyên gia sang Việt Nam lần này sẽ tham gia hiệu đính những sai sót của bản in thử.

Được biết, Từ điển Việt – Lào, Lào Việt được in thử năm 2011. Dự kiến đến tháng 6/2016 sẽ in bản chính thức song song với xuất bản bản mềm trên mạng Internet.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - đơn vị được Bộ GD&ĐT giao thực hiện nhiệm vụ xây dựng và xuất bản bộ Từ điển - cho biết: Hiện công tác rà soát nội dung đang được tiến hành tích cực và cẩn trọng; bộ phận kĩ thuật công nghệ thông tin đã sẵn sàng cho việc phát hành trên mạng tương thích với các các thiết bị điện tử để có thể dễ dàng truy cập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học – THCS xã Đăk Ui thăm nom, tặng quà cho cựu chiến binh A Danh. Ảnh: NTCC

Chung tay xoa dịu những nỗi đau

GD&TĐ - Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ nhưng vẫn còn những bà mẹ, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ… cần được giúp đỡ, hỗ trợ.

Hội viên Chi hội phụ nữ bản Hỏm Hốc tìm hiểu mô hình kinh tế của gia đình chị Lò Thị Mông.

Chị Mông làm kinh tế giỏi

GD&TĐ - Trong cuộc sống vô vàn khó khăn, chị Lò Thị Mông đã vươn lên để trở thành một trong những hội viên làm kinh tế giỏi ở Tuần Giáo (Điện Biên).

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...