Công Phượng đánh giá đối thủ Indonesia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều (13/4), chuẩn bị bước vào buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội trên tuyển Việt Nam, Công Phượng có những chia sẻ với truyền thông.

Công Phượng sáng cửa đá chính ở hai trận gặp Indonesia tới đây
Công Phượng sáng cửa đá chính ở hai trận gặp Indonesia tới đây

Sau một năm vắng bóng, Công Phượng đã trở lại tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier trong sự háo hức của người hâm mộ và kỳ vọng của giới chuyên môn.

Trong bối cảnh tiền đạo Tuấn Hải vừa dính chấn thương và không lên tuyển Công Phượng đang rất sáng cửa đá chính ở hai trận gặp Indonesia tới đây.

Chiều (13/4), chuẩn bị bước vào buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội, Công Phượng có những chia sẻ với giới truyền thông:

"Tôi nghĩ đã là cầu thủ bóng đá khi được lên tuyển quốc gia, ai cũng đều vui cả. Bản thân tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình. Ở Nhật Bản, tôi không được ra sân thi đấu thường xuyên. Tôi nghĩ đó không hẳn là khoảng thời gian khó khăn bởi Nhật Bản là một môi trường rất phát triển để mình cố gắng và học hỏi. Mình thấy điều tốt và học hỏi được nhiều thứ".

"Không một cầu thủ nào chắc chắn được lên đội tuyển. Khi mình thể hiện được phong độ của bản thân thì huấn luyện viên mới lựa chọn, đồng thời mọi thứ cũng phụ thuộc vào chiến thuật của huấn luyện viên. Việc tôi được triệu tập lên tuyển không hẳn là bất ngờ gì.

Tôi nghĩ mỗi người có một công việc. HLV Troussier biết cách tập luyện của các câu lạc bộ, qua đó đánh giá dựa trên những tiêu chí của thầy. Ở Nhật Bản, tôi cũng tập luyện với cường độ rất cao và có các trận đấu giao hữu của câu lạc bộ", Công Phượng cho biết.

Đánh giá về đối thủ Indonesia, Công Phượng cho rằng: "Theo tôi, mỗi nền bóng đá đều phát triển, không riêng gì Việt Nam. Đối đầu đội tuyển Indonesia hiện nay chúng ta phải nhìn nhận đối thủ, tìm ra đấu pháp để đánh bại họ".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ