Họ khẳng định, macma nóng chảy ở nhiệt độ 750oC và chỉ cần nhiệt độ tụt xuống một chút thôi là macma sẽ đông cứng ngay. Các nhà khoa học đã xác định nhiệt độ theo tốc độ tăng tinh thể và cường độ khuyếch tán stronti, còn độ tuổi của macma thì xác định bằng phương pháp đồng vị phóng xạ.
Các kết quả phân tích cho thấy, macma bên trong núi lửa đã bắt đầu tích tụ từ 20 - 100 nghìn năm trước; trong suốt 88 - 99% quãng thời gian đó, macma lạnh và trơn nhớt. Nó chỉ chuyển sang dạng lỏng ngay trước khi núi lửa phun trào.
Kết luận này trái với giả thuyết chuẩn từ trước đến nay là trong lòng núi lửa luôn có macma nóng chảy dự trữ. Các nhà khoa học cho rằng, nếu có quy luật đúng như vậy thì chỉ cần theo dõi trạng thái của macma trong lòng núi lửa là có thể dự báo chính xác được thời điểm núi lửa phun trào.
Khi macma bắt đầu nóng chảy thì núi lửa sẽ phun trào ngay trong những tuần lễ tới hay tháng tới, và như vậy có thể kịp thời sơ tán dân chúng quanh vùng núi lửa.