Tư lệnh tác chiến Quân đội Cộng hòa Hồi giáo - Tướng Mahmoud Mousavi cho biết, mặc dù một số hệ thống phòng không đã bị vô hiệu hóa trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày, nhưng họ đã khôi phục nhanh chóng.
Lực lượng vũ trang Iran đã gấp rút triển khai các hệ thống mới tại những địa điểm đã được chuẩn bị trước, đảm bảo bảo vệ không phận quốc gia. Điều này cho phép Iran khôi phục năng lực phòng thủ trong thời gian ngắn nhất có thể, ông Mousavi nhấn mạnh.
Xung đột giữa Iran và Israel leo thang vào ngày 13 tháng 6 năm 2025, khi Không quân Israel tiến hành hơn 700 cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân, căn cứ quân sự và hệ thống phòng không của Iran.
Theo BBC, các mục tiêu bao gồm trung tâm làm giàu uranium Natanz, các căn cứ không quân Hamdam và Tabriz, và nhiều cơ sở sản xuất tên lửa.
Để đáp trả, Iran đã phóng từ 500 đến 591 tên lửa đạn đạo và hơn 1.000 máy bay không người lái vào các thành phố của Israel, bao gồm cả Tel Aviv. Cuộc tấn công này đi kèm với Chiến dịch True Promise 3, do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tổ chức.
Theo NBC News, các hệ thống phòng không của Israel, bao gồm Iron Dome và David's Sling, đã đánh chặn 86% số tên lửa và 99% số máy bay không người lái, với sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ, Jordan và Saudi Arabia.
Tướng Mousavi lưu ý rằng các cuộc không kích của Israel nhằm mục đích làm suy yếu radar và hệ thống phòng không của Iran, nhưng nước này đã nhanh chóng thích nghi. Theo Reuters, Iran đã sử dụng các hệ thống của riêng mình, chẳng hạn như Bavar-373, và trước đó đã mua S-300, cũng như các kho dự trữ để tái thiết.

Trong cuộc xung đột, Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc tấn công duy nhất vào 3 địa điểm hạt nhân của Iran, bao gồm Natanz và Fordow trong ngày 22 tháng 6, khiến Tehran phải trả đũa bằng cách tấn công tên lửa vào căn cứ Al Udeid tại Qatar vào ngày 23 tháng 6. Một lệnh ngừng bắn đã được tuyên bố hôm 24 tháng 6, nhưng căng thẳng vẫn còn.
Cuộc tấn công của Israel đi kèm với các hoạt động bí mật được cho là do Mossad dàn dựng. Theo Axios, Israel đã thực hiện một loạt vụ phá hoại hôm 13 tháng 6 nhằm vào các địa điểm chiến lược, bao gồm hệ thống phòng không và kho tên lửa.
Điều này đã làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Iran, khiến các cơ sở năng lượng và quân sự quan trọng dễ bị tấn công, tờ New York Times lưu ý.
Theo Bộ Y tế Iran, chính quyền Iran cáo buộc 606 người thiệt mạng, bao gồm 20 trẻ em, và 5.332 thường dân bị thương trong các cuộc không kích của Israel. Tại Israel, 28 người đã thiệt mạng và 1.272 người bị thương trong hành động đáp trả của Iran.
Việc tái thiết hệ thống phòng không đã trở thành ưu tiên hàng đầu của Tehran, do tầm quan trọng chiến lược của việc bảo vệ các cơ sở hạt nhân và dầu khí.
Theo Defah Press, Iran đã không mua thêm hệ thống phòng không nước ngoài nào kể từ cuộc xung đột tháng 6, mà chủ yếu dựa vào nguồn lực trong nước. Điều này khẳng định mong muốn của nước này trong việc tăng cường quyền tự chủ trong lĩnh vực quân sự.
Trước đó vào tháng 10 năm 2024, các cuộc không kích của Israel đã phá hủy hệ thống phòng không xung quanh nhiều cơ sở năng lượng, gây lo ngại cho Tehran, như chuyên gia Hamid Hosseini đã đưa tin trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times.