Cô giáo tiểu học tương lai xinh đẹp, nổi tiếng ĐH Thủ đô Hà Nội

Vũ Bích Ngọc (1994) là một cái tên khá hot của khoa Tiểu học, trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Cô giáo tiểu học tương lai xinh đẹp, nổi tiếng ĐH Thủ đô Hà Nội
Bích Ngọc được biết tới bởi việc tham gia nhiều vào các phong trào, hoạt động dành cho giới trẻ, là mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu về thời trang, tóc...
Bích Ngọc được biết tới bởi việc tham gia nhiều vào các phong trào, hoạt động dành cho giới trẻ, là mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu về thời trang, tóc...
Nụ cười tươi, gương mặt thanh thoát là nét đẹp khiến nữ sinh này luôn thu hút mọi ảnh nhìn.
Nụ cười tươi, gương mặt thanh thoát là nét đẹp khiến nữ sinh này luôn thu hút mọi ảnh nhìn.
Bích Ngọc có sở thích đi du lịch, cô nàng đã đặt chân tới khá nhiều danh thắng nổi tiếng.
Bích Ngọc có sở thích đi du lịch, cô nàng đã đặt chân tới khá nhiều danh thắng nổi tiếng.
Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng chiều cao 1m62 Bích Ngọc có rất nhiều lợi thế trong việc môi trường nghệ thuật. Nhưng cô nàng cho biết trở thành một giáo viên giỏi, được nhiều thế hệ học sinh biết tới là đích tới của Ngọc.
Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng chiều cao 1m62 Bích Ngọc có rất nhiều lợi thế trong việc môi trường nghệ thuật. Nhưng cô nàng cho biết trở thành một giáo viên giỏi, được nhiều thế hệ học sinh biết tới là đích tới của Ngọc.
Cô giáo xinh đẹp tương lai tâm sự: "Mình chọn nghề giáo vì mình rất yêu các em nhỏ. Mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến việc tới cổng trường nghe các học trò ríu rít: Con chào cô. Lúc đó mệt mỏi đều tan biến hết".
Cô giáo xinh đẹp tương lai tâm sự: "Mình chọn nghề giáo vì mình rất yêu các em nhỏ. Mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến việc tới cổng trường nghe các học trò ríu rít: Con chào cô. Lúc đó mệt mỏi đều tan biến hết".
Chia sẻ về dự định trong tương lai, Bích Ngọc tâm sự: "Trước mắt mình muốn đi du lịch thật nhiều nơi trong nước và trên thế giới... Sau đó mình sẽ thi công chức vào một trường Tiểu học và bắt đầu xây dựng sự nghiệp trồng người mà mình đã chọn".
Chia sẻ về dự định trong tương lai, Bích Ngọc tâm sự: "Trước mắt mình muốn đi du lịch thật nhiều nơi trong nước và trên thế giới... Sau đó mình sẽ thi công chức vào một trường Tiểu học và bắt đầu xây dựng sự nghiệp trồng người mà mình đã chọn".
Theo Thế giới trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ