Clip giám đốc IAEA đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

GD&TĐ - Nhóm của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã thu thập đủ thông tin để đánh giá tình hình tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP).

(Ảnh: RIA)
(Ảnh: RIA)

Ngày 15/6, người đứng đầu cơ quan IAEA Rafael Grossi đưa ra thông tin trên và cho biết các chuyên gia sẽ tiếp tục theo dõi tình hình để "giúp ngăn ngừa tai nạn hạt nhân".

Trước đó cùng ngày, phái đoàn IAEA do ông Grossi đứng đầu đã đến thăm ZNPP. Đặc biệt, ông đã được xem bằng chứng về việc Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) pháo kích – theo IZ.

Theo ông Grossi, sau khi nhà máy thủy điện Kakhovka bị phá hủy, tình hình tại ZNPP là nghiêm trọng, nhưng mực nước để làm mát các máy phát điện vẫn đủ.

Sự cố vỡ đập của nhà máy thủy điện Kakhovka xảy ra vào đêm ngày 6/6. Điều này dẫn đến việc xả nước không kiểm soát được vào Dnepr và làm ngập lụt hơn 30 khu định cư.

Nga cho rằng vụ pháo kích được do Ukraine thực hiện bằng hệ thống phóng loạt Alder. Ủy ban điều tra của Nga đã mở một vụ án hình sự về việc này.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sử dụng nước từ hồ chứa Kakhovka để làm mát các lò phản ứng.

Ông Grossi đến Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?