Ngày 25/5, ông Alexei Polishchuk, Giám đốc Cục thứ 2 về các vấn đề Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) thuộc Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra nội dung trên.
Ông cho biết một giải pháp toàn diện, công bằng và bền vững cho cuộc xung đột tại Ukraine chỉ có thể đạt được khi nước này quay trở lại nền tảng quốc gia từ đầu thập niên 1990, thời điểm cộng đồng quốc tế công nhận nền độc lập của nước này.
Ông Polishchuk nhấn mạnh, việc giải quyết tận gốc nguyên nhân của xung đột là điều kiện tiên quyết cho hòa bình lâu dài.
Ông cũng khẳng định Nga vẫn kiên trì với các thỏa thuận đạt được trong hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Anchorage, đồng thời lưu ý tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu từ tháng 6/2024.
Trước đó, ngày 19/5, tạp chí The European Conservative nhận định Ukraine sẽ phải nhượng bộ và chấp nhận các điều kiện của Nga để chấm dứt xung đột, bởi Ukraine ngay từ đầu đã không có cơ hội thành công do sự mất cân bằng về nguồn lực.
Ngày 20/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là trở ngại chính đối với giải pháp hòa bình, đồng thời nhấn mạnh Nga vẫn để ngỏ khả năng đối thoại nhằm giải quyết tình hình.
Những tuyên bố này cho thấy Nga tiếp tục đặt ra yêu cầu mang tính nền tảng đối với Ukraine, trong khi các ý kiến từ phương Tây cũng thừa nhận sự khó khăn của Ukraine trong việc duy trì cuộc xung đột kéo dài.